Giữa im lặng, báo Triều Tiên nói hy vọng đối thoại của Hàn Quốc là vô nghĩa

Ngọc Anh |

Triều Tiên cho rằng những hy vọng cải thiện mối quan hệ liên Triều là vô nghĩa nếu Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ các chính sách trừng phạt Bình Nhưỡng.

Bộ Thống nhất của Hàn Quốc vừa kêu gọi Triều Tiên chấp thuận đề nghị đối thoại và phía Hàn Quốc cam kết nỗ lực cải thiện mối quan hệ liên Triều bất chấp sự im lặng của Bình Nhưỡng.

Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết họ không có kế hoạch đưa ra thêm một đề xuất đối thoại nữa khi Bình Nhưỡng vẫn im lặng trước đề nghị đối thoại quân sự (vào ngày 20/7) để giảm căng thẳng ở biên giới và đối thoại về việc đoàn tụ các gia đình Bắc – Nam vào ngày 1/8 tới.

"Chính phủ Hàn Quốc tin rằng chúng tôi sẽ không bị lung lay ý chí bởi thái độ của Triều Tiên. Chúng tôi cần nỗ lực [cải thiện quan hệ liên Triều] từng bước một, một cách bình tĩnh", phát ngôn viên phó Lee Eugene của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, "Chúng tôi mong đợi Triều Tiên sẽ có phản hồi đối với đề nghị đối thoại, càng sớm càng tốt".

Phát biểu tại Berlin vào đầu tháng 7/2017, Tổng thống Moon Jae In cũng đã đề xuất các cách giải quyết để mang lại hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên đang bị chia cắt.

Vào ngày 17/7, phía Hàn Quốc đã đề nghị với Triều Tiên tổ chức đối thoại quân sự tại làng Panmunjom [Bàn Môn Điếm] trong khu phi quân sự [DMZ] chia tách hai miền Triều Tiên. Hàn Quốc cũng đề nghị đối thoại về các vấn đề nhân đạo như đoàn tụ gia đình [bị chia cắt bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53] vào ngày 1/8 tới đây.

Báo Rodong Sinmun, tờ báo lớn nhất Triều Tiên, vào ngày 20/7 đã đăng nội dung bình luận rằng việc Hàn Quốc hy vọng cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên trong khi vẫn ủng hộ các chính sách trừng phạt Bình Nhưỡng là điều vô nghĩa.

Ngược lại, phía, Hàn Quốc cho rằng đề nghị đối thoại mới đây nhất nên được nhìn nhận một cách khác với những đề nghị đối thoại trước đây – vốn hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Đề nghị lần này chỉ có mục đích là giảm căng thẳng và giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại