“Sở Kiều truyện” tập 55-56: Công chúa Nguyên Thuần hóa ác, quyết giết bằng được Sở Kiều

Hoàng Linh |

Ngoài ra, Sở Kiều cũng bị chính thuộc hạ thân tín của Yến Tuân suýt nữa giết chết.

Tiếp nối diễn biến của 2 tập 53-54, Ngụy đế đã cử quân tiến đánh thành Hồng Xuyên nhưng cũng không ngờ công chúa Nguyên Thuần lại trộm binh phù để điều động binh trả thù Yến Tuân.

“Sở Kiều truyện” tập 55-56: Công chúa Nguyên Thuần hóa ác, quyết giết bằng được Sở Kiều  - Ảnh 2.

Nguyên Thuần điều động toàn bộ binh lực của Trường An để phục vụ mục đích báo thù.

Trong khi đó, Sở Kiều cùng Tú Lệ quân đến thành Hồng Xuyên nhưng bị thuộc hạ của Yến Tuân ngăn lại không cho vào, thậm chí còn muốn giết nàng. 

Bọn chúng lập mưu để nàng vào trong thành rồi ra tay nhưng nào ngờ kế hoạch bị Phong Miên phá hoại. Vì cứu Sở Kiều, Phong Miên đã bị giết.

Còn Yến Tuân, hắn không hề hay biết thuộc hạ của mình lại có thể ra tay với Sở Kiều. Hắn suy tính từng bước, cuối cùng quyết định bỏ thành Hồng Xuyên, tấn công thẳng vào Trường An.

Sở Kiều thiếu chút nữa đã bị quân của Yến Tuân giết nhưng may mắn là Phong Miên đã xuất hiện cứu nàng. 

Còn Yến Tuân không hề hay biết chuyện gì, hắn vẫn đang cố gắng để tấn công Trường An.

Quân Ngụy tấn công, Sở Kiều và Tú Lệ quân không ngại nguy hiểm bảo vệ thành Hồng Xuyên. Nàng giết chết tên cầm đầu của quân Ngụy khiến quân của đối phương hoang mang. 

Kẻ cầm đầu đã chết, quân Ngụy cũng nhanh chóng tạm rút lui, thành Hồng Xuyên dưới sự bảo vệ của Sở Kiều vẫn có thể giữ lại được.

“Sở Kiều truyện” tập 55-56: Công chúa Nguyên Thuần hóa ác, quyết giết bằng được Sở Kiều  - Ảnh 7.

“Sở Kiều truyện” tập 55-56: Công chúa Nguyên Thuần hóa ác, quyết giết bằng được Sở Kiều  - Ảnh 8.

Vũ Văn Nguyệt đã nhìn thấu kế hoạch của Yến Tuân, chàng nhanh chóng bày binh bố trận, thiết lập các cơ quan ở tại Trường An để bảo vệ thành. 

Cả Vũ Văn Nguyệt và Tương Vương cũng đã nghĩ đến việc thích sát Yến Tuân để đảm bảo an toàn cho thành Trường An.

Trong khi đó, Yến Tuân đã biết việc Sở Kiều vẫn còn ở thành Hồng Xuyên thì rất lo lắng cho an nguy của nàng. Không thể trở về Hồng Xuyên, Yến Tuân chỉ có thể để Trọng Vũ đưa Sở Kiều an toàn rời khỏi đó.

Lúc này, Nguyên Tung cũng đến gặp Nguyên Thuần để yêu cầu cô giao nộp binh phù, điều động binh quay trở lại Trường An nhưng cô không đồng ý. 

Nỗi thù hận trong lòng lại trỗi dậy, Nguyên Thuần quyết tâm phải giết Sở Kiều, đẩy Yến Tuân vào đường chết. Dù ai ngăn cản nhưng Nguyên Thuần vẫn không dừng lại.

“Sở Kiều truyện” tập 55-56: Công chúa Nguyên Thuần hóa ác, quyết giết bằng được Sở Kiều  - Ảnh 11.

Liệu Yến Tuân có thể thành công chiếm lĩnh được Trường An? Mời các bạn tiếp tục đón xem tập 57  - 58 của Sở Kiều truyện chiếu vào tối ngày 24/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại