Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt

Hoàng Linh |

So về nhiều mặt thì rõ ràng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn “lép vế” trước “Nguyên Thuần” Lý Thấm.

Kể từ khi phát sóng cho đến nay, Sở Kiều truyện vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả, trở thành một trong những phim đình đám nhất màn ảnh Hoa Ngữ mùa hè năm nay. 

Thế nhưng càng chiếu, khán giả lại càng thất vọng bởi mạch phim dài lê thê, cặp đôi chính Sở Kiều – Vũ Văn Nguyệt trở nên mờ nhạt, nhường lại sự chú ý cho cặp đôi phụ Yến Tuân – Nguyên Thuần. 

Ngoài Yến Tuân ra, Nguyên Thuần chính là nhân vật nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi tuy là công chúa nhưng cuộc đời của cô quá sầu thảm, đến cuối cùng vẫn không có được cái kết trọn vẹn. 

Thêm vào đó, diễn xuất cùng nhan sắc của Lý Thấm đã chinh phục được cả những khán giả khó tính, biến nàng Nguyên Thuần nổi bật hơn cả nữ chủ Sở Kiều.

"Nguyên Thuần" lấn át "Sở Kiều"

Khi chiếu chưa lâu, dường như mọi người chỉ quan tâm đến Sở Kiều và cuộc đời nhiều biến động của nàng trong bộ phim này. Ngay từ tập đầu, khán giả đã dành nhiều lời khen cho Sở Kiều vì nàng mạnh mẽ và thông minh hơn người bình thường. 

Thế nhưng dần dần, Sở Kiều lại làm cho người ta thất vọng vì càng lúc càng "bánh bèo", dù biết Yến Tuân đã trở nên độc ác nhưng vẫn tin tưởng hắn tuyệt đối. 

Trong khi đó, Sở Kiều vẫn cứ căm hận Vũ Văn Nguyệt dù biết rằng đã hiểu lầm chàng và chàng còn nhiều lần cứu nàng khỏi hiểm nguy.

Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt - Ảnh 1.

Càng xem, khán giả càng thấy nhiều lỗ hổng trong tính cách của nhân vật Sở Kiều.

Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt - Ảnh 2.

Thêm vào đó, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cũng không tốt như dự kiến, khá thất thường trong các phân cảnh.

Trong khi đó, nhân vật Nguyên Thuần lại khác biệt hoàn toàn so với Sở Kiều. Ban đầu, Nguyên Thuần là một cô công chúa không hiểu sự đời, đỏng đảnh nhưng rất đáng yêu. 

Tuy vậy, cũng có nhiều khán giả không thích Nguyên Thuần cho đến tận khi chứng kiến cảnh nàng làm mọi chuyện vì Yến Tuân nhưng lại chẳng hề được hắn quan tâm. 

Có thể Nguyên Thuần không được yêu thích nhưng không thể phủ nhận nàng rất si tình, đến khi bị Yến Tuân bỏ rơi cũng không nửa lời trách hắn. 

Làm tất cả vì người mình yêu dù hắn ta đối đầu với cha mình, kết cục lại bị cưỡng bức, cuộc sống tươi đẹp từ đó bị hủy hoại nhanh chóng.

Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt - Ảnh 3.

Khán giả đã dần yêu thích Nguyên Thuần vì nàng si tình, vì cuộc đời bi thương đầy uất hận của nàng.

Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt - Ảnh 4.

Từng cung bậc cảm xúc của nhân vật Nguyên Thuần được Lý Thấm thể hiện rất xuất sắc. Không có gì lạ khi Nguyên Thuần giờ còn được yêu thích hơn cả Sở Kiều.

Lý Thấm và Triệu Lệ Dĩnh: Ai hơn ai?

Nếu nói về tuổi nghề thì Lý Thấm không ở trong showbiz lâu năm như Triệu Lệ Dĩnh, độ nổi tiếng của cô cũng có phần thua kém đàn chị nổi tiếng. Tuy vậy nhưng Lý Thấm lại có khá nhiều điểm hơn hẳn Triệu Lệ Dĩnh.

Khởi nghiệp từ năm 2008, Lý Thấm đã nhanh chóng được "chọn mặt gửi vàng" với vai diễn Tiết Bảo Thoa khi nhỏ trong bộ phim Tân Hồng lâu mộng. 

Diễn xuất ấn tượng của cô gái trẻ đã để lại ấn tượng mạnh trong mắt khán giả. Tiếp tục với Kiến đảng vĩ nghiệp, Thiên kim trở về, Hóa ra anh vẫn ở đây,… Lý Thấm càng ngày càng khẳng định được bản thân là một diễn viên tài năng.

Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt - Ảnh 5.

Lý Thấm đang cố gắng từng ngày để vào hàng ngũ diễn viên thực lực của màn ảnh.

Còn Triệu Lệ Dĩnh, sau nhiều năm phấn đấu, cuối cùng cô cũng tỏa sáng và được biết đến nhiều với Lục Trinh truyền kỳ (2013). 

Ngôi sao sinh năm 1987 ngày càng khẳng định tên tuổi với các tác phẩm nổi tiếng như Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt và mới đây nhất chính là Sở Kiều truyện. 

Sau một thời gian bị gọi là "bình hoa di động", Triệu Lệ Dĩnh đang cố gắng từng ngày để cải thiện diễn xuất nhưng vẫn không được đánh giá quá cao trong Sở Kiều truyện.

Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt - Ảnh 6.

Tuy diễn xuất có tiến bộ nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại chẳng thể giữ vững phong độ.

Nếu so về nhan sắc, Lý Thấm và Triệu Lệ Dĩnh "mỗi người một vẻ". Lý Thấm sở hữu gương mặt trái xoan với những đường nét khá hoàn hảo cùng nụ cười rực rỡ. 

Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh lại có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, ngọt ngào và dễ dàng gây thiện cảm với người đối diện. 

Nhưng quả thực, Lý Thấm vẫn có phần "nhỉnh" hơn Triệu Lệ Dĩnh về nhan sắc, được khen ngợi sẽ vươn tới danh hiệu "đại mỹ nhân" trong tương lai gần.

Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt - Ảnh 7.

Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt - Ảnh 8.

Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt - Ảnh 9.

Lý Thấm

Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt - Ảnh 10.

Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt - Ảnh 11.

Dù rất nổi bật nhưng “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị đàn em vượt mặt - Ảnh 12.

Triệu Lệ Dĩnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại