Thêm một nghệ sĩ qua đời vì ung thư

Gia Bảo |

Sáng ngày 19/7, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã qua đời sau hai năm chống chọi với bệnh ung thư.

Gia đình nhạc sĩ Tô Thanh Tùng vừa báo tin ông qua đời tại Bệnh viện Sa Đéc sau hai năm chống chọi căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, hưởng thọ 73 tuổi.

Được biết, vào hồi tháng 8/2015, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt di căn qua gan. Hay tin hoàn cảnh của nhạc sĩ lão làng, nhiều anh em nghệ sĩ trong giới đã dự kiến tổ chức đêm nhạc giúp đỡ ông vào tối ngày 30/7 tại TPHCM.

Trước đó, một số văn nghệ sĩ cũng đã quyên tiền mặt ủng hộ hơn 26 triệu đồng, dự kiến xuống Hồng Ngự (Đồng Tháp) trao tận tay ông vào ngày 20/7. Song nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã đột ngột ra đi sáng 19/7.

Lễ viếng và đưa tang nhạc sĩ Tô Thanh Tùng tổ chức vào ngày 20/7. Di thể ông sẽ được an táng tại quê nhà Đồng Tháp theo đúng di nguyện lúc sinh thời.

Ngoài ra, BTC đêm nhạc Thiên thu ủng hộ cho nhạc sĩ lão làng quyết định vẫn sẽ tổ chức theo đúng dự kiến vào lúc 20h ngày 30/7 tại sân khấu Café sân vườn Kasa (Số 1 đường Đồng Nai - Q.10, TPHCM). Đêm nhạc không bán vé và toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển cho gia đình nhạc sĩ.

Thêm một nghệ sĩ qua đời vì ung thư - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng từng đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao cho nhạc sĩ gạo cội 100 triệu đồng.


Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sinh năm 1944 tại Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ông là nhạc sĩ dòng nhạc vàng thế hệ đầu tiên của Việt Nam, nổi tiếng với loạt nhạc phẩm để đời như: Giã từ, Giăng câu, Sao nỡ đành quên, Sài Gòn về đêm, Xót xa, Nhớ người tình phụ... Người dân Đồng Tháp cũng sẽ nhớ mãi nhạc sĩ Tô Thanh Tùng qua hai bài hát ông viết tặng quê hương là Ai về Đồng Tháp và Hồng Ngự mang tên em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại