Công an triệu tập nhân viên cây xăng gian lận ở TP HCM

LÊ PHONG |

Sau khi báo Người Lao Động phản ánh trò gian lận ở cây xăng Đức Lợi, quận 8, TP HCM, công an đã triệu tập những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 1-7, đại diện Công an quận 8, TP HCM cho biết ngày 30-6 đã triệu tập chủ cây xăng Đức Lợi (quận 8) và 6 nhân viên để làm rõ thông tin báo Người Lao Động phản ánh về việc tại đây có hành vi gian lận xăng dầu.

Qua điều tra công an xác định Nguyễn Hoàng Lam (30 tuổi, quê Bến Tre) và Cao Minh Sang (27 tuổi, quê An Giang) là hai nhân viên thường xuyên phối hợp để bơm khống số tiền của khách.

Hiện tại hai đối tượng đã tự ý nghỉ việc, bỏ trốn. Tuy nhiên, công an quận 8 đã phát thư mời về địa phương đề nghị sớm đến cơ quan công an khai báo.

4 nhân viên khác khai báo không thực hiện việc đổ xăng gian lận, đồng thời không biết hành vi sai trái của Sang và Lam.

Chủ cây xăng Đức Lợi, ông Trần Đăng Khoa cho rằng nhân viên lén lút làm và doanh nghiệp không hề có chủ trương như vậy.

Về những sai phạm của cây xăng Đức Lợi, UBND quận 8 thông tin hiện đã ghi nhận ít nhất 3 lỗi, số tiền xử phạt hành chính trên 100 triệu đồng. Bao gồm: Giấy chứng nhận nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu của nhân viên đã hết hạn, chưa khai báo sử dụng lao động, không xây dựng phương án PCCC khi gặp sự cố... Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm việc để làm rõ thêm các hồ sơ pháp lý của cây xăng nói trên.

Theo ghi nhận phóng viên, trong những ngày qua cây xăng Đức Lợi không còn tình trạng gian lận như trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại