Bình Nhưỡng tuyên tử hình bà Park Geun-hye vì "âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Tiên"

Thi Anh |

Theo thông cáo này, phía Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc lập tức giao nộp bà Park và ông Lee cho Bình Nhưỡng.

Trong thông cáo ngày 28/6, Triều Tiên đã tuyên án "tử hình" đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và cựu giám đốc tình báo Hàn Quốc Lee Byung-ho. Thông cáo này được đưa ra sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin về việc bà Park chỉ thị cho ông Lee tìm cách "lật đổ ông Kim Jong Un bằng mọi cách -- kể cả ám sát".

Thông cáo của Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên được phát trên bản tin của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, trong đó có đoạn:

"Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và cựu giám đốc tình báo Lee Byung-ho cũng như những điệp viên của NIS (cơ quan an ninh Hàn Quốc) sẽ không thể kháng cáo mặc dù họ sẽ phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và dưới bất kỳ hình thức nào kể từ giây phút này",

Theo thông cáo này, phía Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc lập tức giao nộp bà Park và ông Lee cho Bình Nhưỡng. Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ trừng phạt không báo trước đối với những ai đã tổ chức, tham gia và theo đuổi âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Tiên

"Nếu giới chức Mỹ và Hàn Quốc coi thường cảnh báo này và thách thức giới hạn của chúng tôi, họ sẽ phải trả giá đắt", KCNA cho hay.

Vừa bị phế truất hồi tháng 3 do dính líu tới bê bối tham nhũng quy mô lớn làm rúng động Hàn Quốc, cựu Tổng thống Park Geun-hye hiện đang bị giam giữ chờ ngày xét xử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại