Không phát "khí độc" này ra không khí, Thụy Điển đang khiến nhiều nước ước thèm

Cẩm Mai |

Thụy Điển đang nổi lên là một quốc gia đi đầu thế giới về những phát minh bảo vệ môi trường và năng lượng xanh.

Không phát khí độc này ra không khí, Thụy Điển đang khiến nhiều nước ước thèm - Ảnh 1.

Số liệu năm 2014. Nguồn: Phòng Môi trường Hà Lan.

Thụy Điển cam kết đến năm 2045 sẽ không còn khí thải carbon trong không khí. Video sau đây sẽ tiết lộ từng bước đi của Thụy Điển để thực hiện cam kết này.

Thụy Điển cam kết loại bỏ khí thải carbon vào năm 2045.

Nguồn: New Scientist

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại