Kẻ sát hại bảo vệ từng đánh vợ, bắt nhảy xuống ao giữa mùa đông

Hoàng Hải |

Lê Xuân Thuận, kẻ sát hại bảo vệ trường được biết đến là kẻ ham mê cờ bạc và thường xuyên đánh vợ. Thuận từng đánh vợ, bắt nhảy xuống ao giữa mùa đông.

Liên quan đến vụ việc Lê Xuân Thuận (SN 1977, trú tại Xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) ra tay sát hại ông Nguyễn Văn H. (63 tuổi, bảo vệ trường THCS Ninh Xá) gây xôn xao dư luận những ngày qua, chiều 21/6, PV đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Công an xã Ninh Xá để hiểu rõ hơn về nhân thân của kẻ gây án.

Vị lãnh đạo Công an xã Ninh Xá cho biết, ở địa phương, Thuận đã có vợ và 2 người con trai. Tuy nhiên, hắn ta còn có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác và hiện cũng đã có 2 người con.

Trước đây, Thuận đã có 1 tiền án về tội đánh bạc nhưng cho hưởng án treo và đã hết thời gian thi hành án.

Ở địa phương, Thuận là lao động tự do và làm nhiều nghề khác nhau. Gia đình Thuận có 3 anh em trai, hắn ta là con cả, 2 người em đang đi làm ở nước ngoài.

Tuy không nằm trong diện theo dõi nghi nghiện hút nhưng Thuận là một người rất hay đánh bạc và thường xuyên đánh đập vợ con.

Không chỉ đánh bạc ở địa phương, Thuận còn sang cả Lào và Campuchia chơi trò đen đỏ, nhiều lần hắn còn cầm cố các đồ đạc giá trị trong nhà để lấy tiền đánh bạc.

"Vợ con Thuận rất khổ, nhiều lần mùa đông, nó đánh rồi bắt vợ nhảy xuống ao. Vì trời rét, nó (Thuận - PV) không nhảy xuống mà đứng ở trên bờ, hễ thấy vợ từ dưới ao lên thì cầm gậy, gạch đánh rồi ném. Còn mùa nóng khi đẩy vợ xuống ao thì nó lại nhảy xuống dìm.

Không chỉ đánh vợ, nó còn lấy hết tiền mà vợ đi nước ngoài làm được nướng vào trò cờ bạc. Do quá khổ, vợ nó làm đơn li hôn, nhưng chưa kịp ra toà thì Thuận đã ra tay giết người", vị lãnh đạo Công an xã Ninh xá thông tin.

Kẻ sát hại bảo vệ từng đánh vợ, bắt nhảy xuống ao giữa mùa đông - Ảnh 1.

Sau khi phát hiện ông H. tử vong, rất nhiều người dân hiếu kì tập trung theo dõi sự việc.

Vị này cũng cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, Thuận có mua một chiếc xe ô tô cũ với giá khoảng 60 triệu đồng nhưng hắn ta mới trả được khoảng 10 đến 20 triệu và còn nợ số tiền còn lại.

Mặc dù còn nợ tiền của chủ xe cũ nhưng Thuận đã mang chiếc xe ô tô này đi cắm lấy tiền đánh bạc và thua hết.

Khi không còn khả năng trả tiền cho chủ xe, Lê Xuân Thuận đã tìm cách bỏ trốn nhưng không thành.

Sau đó, chủ xe đã liên tục tìm hắn ta để đòi tiền. Vào chiều ngày 17/6, Thuận đã dí dao vào cổ bố mẹ đẻ để bắt cắm sổ đỏ nhà đang ở để hắn lấy tiền nhưng không được.

Khi phát hiện sự việc Thuận dí dao vào cổ bố mẹ uy hiếp, người nhà cũng đã liên hệ và xin số điện thoại của lãnh đạo Công an xã Ninh Xá, khi xảy ra trường hợp Thuận về nhà tiếp tục uy hiếp gia đình thì sẽ báo cáo chính quyền.

Tuy nhiên, ngay trong đêm, Thuận đã gây ra vụ án mạng đau lòng.

Nói về nguyên nhân dẫn đến việc sát hại ông Nguyễn Văn H. (bảo vệ trường THCS Ninh Xá), vị này nhận định: "Thuận trước khi gây án đang rất bí tiền, nhiều lúc nó đã dí dao vào cổ bố mẹ để bắt đi vay tiền về.

Tôi đang nghĩ hôm đó (đêm 17/6), do biết được mối quan hệ giữa mẹ và ông H. (bảo vệ trường THCS Ninh Xá) nên Thuận ép mẹ liên lạc với H. sau đó ép ông này để lấy tiền.

Vì Thuận biết ông H. là người có tiền, chứ bình thường, nó không bao giờ nó dám đâm chết người như thế... Có thể trong lúc ép ông H. đưa tiền nhưng ông này nhất quyết không đưa nên dẫn đến vụ xô xát rồi án mạng".

Cũng theo lời vị lãnh đạo Công an xã Ninh Xá, lúc khám nghiệm hiện trường, trong người ông H. có hơn 5 triệu.

Trước đó, vào sáng ngày 18/6, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn H. tử vong bất thường tại phòng bảo vệ của trường THCS Ninh Xá nên đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, trên người nạn nhân có nhiều vết máu và vết máu còn vương vãi ra tận cổng trường. Tại hiện trường còn có dấu hiệu giằng co nhau.

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 21/6, cơ quan CSĐT đã bắt được Lê Xuân Thuận là nghi phạm gây án.

Bước đầu, tại cơ quan công an Thuận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại