Tại sao Ronaldo sẽ là một món hời cho Man United?

Trung Phạm |

Man United nên bỏ qua những ý kiến trái chiều và làm tất cả để đưa Ronaldo quay trở lại sân Old Trafford. Tiền đạo 32 tuổi chắc chắn sẽ là một bản hợp đồng có lời dành cho Quỷ đỏ.

Với mức lương 365.000 bảng/tuần tương đương khoảng 19 triệu bảng/năm, giả sử Ronaldo ký hợp đồng 3 năm hoặc có thể là 4 với Man United, kèm theo mức phí chuyển nhượng với Real – Thương vụ này khả năng sẽ rơi vào khoảng 200 triệu bảng.

Đối với một cầu thủ đã trên 30 tuổi, đây là một khoản tiền rất lớn. Có rất nhiều lập luận chỉ ra rằng Man United có nên mua Ronaldo hay không, nhưng tiền không phải một trong những lý do lớn nhất. Trên thực tế, chỉ có một luận điểm duy nhất hợp lý để Man United đưa ra quyết định lúc này. Đó là: "Đây là Ronaldo, và bạn nên mua ngay anh ta".

Tại sao Ronaldo sẽ là một món hời cho Man United? - Ảnh 1.

Man United nên đưa Ronaldo trở lại Old Trafford

Các chuyên gia đã phân tích cách tốt nhất để Man United sử dụng 200 triệu bảng. Nhìn vào đội hình hiện tại, Quỷ đỏ cần thêm một trung vệ, một tiền vệ, một tiền đạo và có thể là thêm một cầu thủ chạy cánh.

Một phần trong những vấn đề trên đã được xử lý khi Victor Lindelof cập bến với giá 30 triệu bảng vào tuần trước. Trong khi đó, Alvaro Morata cũng đang trên đường đến Old Trafford. Man United cũng đã liên hệ với Fabinho để củng cố hàng tiền vệ. Bên cạnh đó, Man United vẫn còn Chris Smalling, Phil Jones, Luke Shaw, Marouane Fellaini và Ander Herrera.

Nếu tất cả những mục tiêu trên hoặc một bản hợp đồng tương tự nào đến, Quỷ đỏ có khả năng sẽ giải quyết những điểm yếu rõ rệt của họ.

Hiện tại ngoài Morata, Man United đang có ý định chiêu mộ thêm một tiền đạo nữa. Andrea Belotti và Romelu Lukaku là hai mục tiêu của Quỷ đỏ.

Nhưng nên nhớ, Belotti có thể ngốn của Man United tới 100 triệu bảng. Nếu bây giờ Man United quyết định chuyển mục tiêu sang Ronaldo, họ sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Điều duy nhất mà Man United nên băn khoăn là liệu giữa Belotti và Ronaldo, ai sẽ là người chơi tốt hơn.

Morata có thể là một giải pháp dài hạn. Nhưng giống như Marcus Rashford và Martial, anh cần duy trì được phong độ tốt nhất của mình. Cái Man United cần lúc này là một sự cải tiến lớn để thoát khỏi vị trí thứ 6 mùa trước.

Đã 3 mùa liên tiếp, Quỷ đỏ luôn gặp vấn đề trong khâu dứt điểm cuối cùng. Họ cần một tay săn bàn thực sự và đó là Ronaldo. Tiền đạo 32 tuổi cũng cần những bàn thắng để duy trì cái tôi và danh tiếng của mình. Với việc đã quen với môi trường Premier League, Ronaldo đang chiếm một lợi thế không nhỏ trước Belotti.

Tại sao Ronaldo sẽ là một món hời cho Man United? - Ảnh 2.

Ronaldo đã có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League

Man United nhiều khả năng sẽ để Rooney và Ibrahimovic ra đi trong mùa Hè này. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ giải phóng được quỹ tiền lương lên tới 500.000 bảng/tuần.

Man United cũng có đủ quỹ chuyển nhượng 200 triệu bảng, thậm chí có thể đẩy một số cầu thủ ra đi để mở rộng tài chính. Do vậy, Quỷ đỏ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nếu thực sự muốn sở hữu Ronaldo.

Nhưng việc để mất Rooney và Ibra cũng để lại một số hệ lụy. Ibra là một người không ngại đòi hỏi nhiều hơn từ các đồng đội của mình. Thể lực của cầu thủ 35 tuổi là một ví dụ khiến những người khác phải cố gắng di chuyển để tạo cơ hội cho mình. Ibra có thể không phải lúc nào cũng duy trì được việc ghi bàn nhưng anh vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất CLB mùa trước. Man United chắc chắn sẽ nhớ Ibra.

Còn với Rooney, anh là một nhân vật có tiếng nói trong phòng thay đồ. Mặc dù chế độ tập luyện và lối sống của anh không phải một tấm gương sáng để những cầu thủ trẻ noi theo nhưng Rooney vẫn là một cầu thủ quan trọng trong CLB.

Tại sao Ronaldo sẽ là một món hời cho Man United? - Ảnh 3.

Ibra và Rooney sẽ để lại một khoảng trống lớn tại CLB

Tuy nhiên, Ronaldo có thể lấp đầy tất cả những khoảng trống trên. Tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể đảm nhiệm trọng trách ghi bàn của Ibra, tầm quan trọng của Rooney và có thể trở thành tấm gương cho các cầu thủ trẻ bởi chế độ tập luyện điều độ của mình.

Thêm một điều nữa, cả Ronaldo lẫn Ibra đều đã chứng minh tuổi tác không hề ảnh hưởng tới phong độ. CR7 đã giành được Quả bóng Vàng 3 lần trong 4 năm qua. Anh cũng ghi được 400 bàn trong ít hơn 400 lần ra sân cho Real.

Ronaldo đã trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều kể từ khi rời Man United năm 2009. Anh có thể đắt, nhưng vẫn sẽ là một bản hợp đồng giá trị với Quỷ đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại