Mẹ ác nhân cùng người tình tra tấn, giết con gái vì "cứng đầu và hay nói dối"

Trang Vũ |

Sau nhiều tuần đánh đập, hành hạ con gái vì "cứng đầu và nói dối", bà mẹ ác nhân đã cùng ông bố dượng sát hại chính con đẻ mình.

Theo Bangkok Post, xác của bé Pornthip Kulanant được tìm thấy trên một con kênh Samut Prakan (Thái Lan), gần nơi bà mẹ ác nhân đang sinh sống.

Được biết, đang trong thời gian nghỉ hè nên cháu bé Pornthip (10 tuổi) thường xuyên phải ở nhà với mẹ và cha dượng. Những cuộc bạo hành liên tiếp diễn ra trong thời gian này và kết quả là vụ án mạng xảy ra hôm 10/6 vừa qua.

Trước cơ quan cảnh sát, bà mẹ ác nhân Supaporn (31 tuổi) và cha dượng Warajan Tadsawan (35 tuổi) khai nhận thường xuyên đánh đập con vì cô bé rất "cứng đầu và hay nói dối".

Mẹ ác nhân cùng người tình tra tấn, giết con gái vì cứng đầu và hay nói dối - Ảnh 1.

Bà mẹ tàn ác đã giết chết con rồi ném xác xuống kênh.

Bà mẹ này có lần đã dùng thanh gỗ đánh vào mặt, khiến môi của Pornthip sưng vù không thể ăn nổi cơm. Lần khác, chỉ vì kêu đau đầu mà cô bé đáng thương bị mẹ lấy thanh tre đánh không tiếc tay.

Theo lời khai của Supaporn và Tadsawan, sau khi sát hại Pornthip Kulanant, hai kẻ mất nhân tính này đã bỏ thi thể của cô bé trong một túi phân bón rồi ném xuống con kênh gần nhà.

Mẹ ác nhân cùng người tình tra tấn, giết con gái vì cứng đầu và hay nói dối - Ảnh 2.

Tên cha dượng phủ nhận lạm dụng tình dục cô bé.

Phó cảnh sát trưởng Chalermkiat Sri Wanna cho hay, Supaporn và Tadsawan đã bị bắt tại Saraburi khi đang trên đường chạy trốn. Cặp đôi này đã bị khép tội giết người và cố ý hủy hoại thi thể nạn nhân để che giấu tội ác.

Ông cũng cho biết thêm, cuộc điều tra sẽ được mở rộng để xác định xem cô bé có bị lạm dụng tình dục hay không bất chấp tên cha dượng Tadsawan ra sức phủ nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại