Cựu giám đốc FBI điều trần trước Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ

Phạm Huân |

Ông Comey, người bị Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải tháng trước, sẽ có buổi điều trần trước Ủy ban tình báo Thượng viện ngày 8/6.

Cựu giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) James Comey ngày 7/6 đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách ép ông làm dịu cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Theo thông tin ông Comey cung cấp trên trang web của Ủy ban tình báo Thượng viện, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ông từ bỏ điều tra cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Comey, người bị Tổng thống Donald Trump sa thải tháng trước, sẽ có buổi điều trần trước Ủy ban tình báo Thượng viện ngày 8/6.

Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Christopher Wray vào chức Giám đốc FBI ngày 6/6. Quyết định này không được công bố trong một tuyên bố chính thức của Nhà Trắng, hoặc trực tiếp từ Tổng thống Trump, mà qua trung gian trang Twitter, một kênh thông tin được tổng thống Trump ưa chuộng.

Cựu cố vấn chiến lược Christopher Wray đang làm việc cho công ty tư nhân có tên King & Spalding. Ông Wray từng làm cố vấn chiến lược tại Bộ phận hình sự thuộc Bộ tư Pháp Mỹ từ năm 2003 đến 2005.

Các cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc đối với Nga đã gây ảnh hưởng tới hình ảnh và các ưu tiên chính sách của Tổng thống Donald Trump. Nhiều ủy ban quốc hội đã tiến hành các cuộc điều tra riêng rẽ về vấn đề này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại