Nợ ngập đầu vì cờ bạc, mời bạn đến nhà rồi giết để tiếp tục kiếp đỏ đen

Đạt Nguyễn |

Sau khi gây án, tên này điềm nhiên sử dụng điện thoại, nhắn tin cho mẹ nạn nhân nói "mọi chuyện đều ổn, mẹ đừng lo".

Ming Jiang, 43 tuổi, quê gốc Trung Quốc, sống tại thành phố Manchester, nước Anh, vừa bị tuyên án chung thân sau khi giết bạn, chặt xác và phi tang xác trong một va li nhỏ. Được biết, bị cáo này là một con nghiện cờ bạc, gây án trong tình trạng nợ nần ngập đầu, không có khả năng chi trả.

Vào tháng 10/2016, nạn nhân Liu, một doanh nhân tốt nghiệp Đại học Leeds danh tiếng tới thành phố nơi Jiang sinh sống. 

Nhân cơ hội này, bị cáo Jiang mời người bạn lâu năm tới căn hộ hắn sống và ra tay hạ sát nhằm chiếm đoạt tài sản. Chưa dừng ở đó, hắn đã chặt thi thể nạn nhân và phi tang một phần. Phần còn lại hắn nhét vào va li.

Bị cáo Jiang sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân để trả những khoản nợ khổng lồ và thậm chí còn dùng tiền rút từ thẻ này để mua xăng, tẩm đốt chiếc vali chứa xác nạn nhân. Trước khi bị bắt, Jiang còn đang chuẩn bị thủ tục để bán căn hộ trị giá £185,000 bảng (hơn 5,5 tỉ VNĐ), tiếp tục thỏa mãn những trò chơi đỏ đen.

Nợ ngập đầu vì cờ bạc, mời bạn đến nhà rồi giết để tiếp tục kiếp đỏ đen - Ảnh 1.

Nạn nhân Liu là một người thành đạt, giàu có

Để che giấu hiện trường vụ án, Jiang dọn dẹp căn hộ, sơn lại tường và trần nhà, sắp xếp lại đồ đạc để giấu vết máu không tẩy được. Tuy nhiên, những nỗ lực của hắn không qua mắt được các điều tra viên. 

Sau khi theo dõi và phát hiện biển số xe của Jiang, các cảnh sát thu thập được DNA của nạn nhân Liu sau cốp xe và đem tên này về thẩm vấn.

Khi được hỏi, bị cáo Jiang tìm mọi cách luồn lách, chối tội. Hắn cho biết nạn nhân Liu vừa li dị với vợ để đến với hắn vì hai người đều là gay.

Tại phiên xét xử, bị cáo phủ nhận tội giết người và từ chối ra hầu tòa. Tuy nhiên, thẩm phán và hội đồng tòa án đã quyết định tuyên án chung thân vắng mặt cho bị cáo, tối thiểu phải thụ án 33 năm trước khi được xét ân xá. Bị cáo Jiang được nhận định là một kẻ máu lạnh, bị cờ bạc làm lu mờ và có thể gây nguy hại sâu sắc tới tình hình trị an của thành phố Manchester.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại