Video: Tổng thống Trump làm nên lịch sử khi thăm Bức tường than khóc

Tuệ Minh |

Tổng thống Donald Trump đã có chuyến thăm lịch sử, trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tới Bức tường phía Tây (còn gọi là Bức tường than khóc), nơi linh thương nhất mà người Do Thái thường xuyên tới để cầu nguyện, hôm 22/5.

Ông Trump đã trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên tới Bức tường than khóc trong hành trình công du nước ngoài đầu tiên của mình. 

Ông Trump đã bay thẳng từ Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út sang Tel Aviv, Israel. Ả Rập Xê Út và Israel đều là đồng minh của Mỹ nhưng lại không có quan hệ ngoại giao với nhau nên không có đường bay dân sự giữa hai nước.

Reuters đưa tin, đồng hành cùng Tổng thống Hoa Kỳ là một thầy giảng Rabbi ở Bức tường phía Tây, Shmuel Rabinowitz. Ông đã nhắc đến hai đoạn kinh thánh với nhà lãnh đạo Mỹ, một trong số đó là đoạn kinh thánh 122, đề cập đến Jerusalem như “một thành phố của sự đoàn kết, thống nhất”.

Bức tường đá cổ này là một phần của thành phố Jerusalem mà Israel đã chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Israel luôn coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt được của mình, tuy nhiên điều này lại không được thế giới công nhận.

Thầy giảng Rabinowitz cho biết: “Ông Trump nói rằng ông ấy hiểu được tầm quan trọng của Bức tường phía Tây đối với người dân Do Thái và đó là lý do tại sao ông quyết định tới thăm nơi này trong chuyến công du đầu tiên tới Israel. Ông chắc chắn rằng sẽ quay trở lại nơi này, có thể là rất nhiều lần nữa. Ông ấy đã rất cảm động”.

Đi cùng với Tổng thống còn có con rể, Jared Kushner, cũng là một người gốc Do Thái. Cố vấn Nhà Trắng cũng tới đặt tay lên bức tường và cầu nguyện ngay sau khi cha vợ của mình thực hiện nghi lễ cầu nguyện và đặt mảnh giấy ghi chú vào giữa hai bức tường. 

Cả ông Trump và con rể đều đội chiếc mũ đen, chiếc mũ truyền thống của người Do Thái để thể hiện sự tôn trọng.

Nhà Trắng hiện đang lấp lửng vấn đề chủ quyền của Bức tường than khóc, một địa điểm vô cùng linh thiêng của người Do Thái. Chuyến thăm Bức tường phía Tây của ông Trump không có ông Netanyahu đồng hành để tránh sự hiểu lầm rằng Washington công nhận đây là lãnh thổ của Israel.

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu hôm 21/5 tuyên bố Bức tường than khóc sẽ "luôn thuộc chủ quyền của Israel" và nước ông sẽ không từ bỏ vùng đất này trong bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào.

Video ông Trump cầu nguyện tại Bức tường than khóc: (Nguồn: Business Insider)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại