Ông Trump thừa nhận đã 3 lần hỏi Comey liệu mình có bị FBI điều tra

Trung Hiếu |

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên truyền hình thừa nhận rằng mình đã đích thân hỏi Giám đốc FBI là mình có trong diện điều tra của họ hay không.

Hôm 11//5 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết chính mình đã hỏi vị Giám đốc FBI mới bị ông sa thải rằng liệu mình có phải là mục tiêu trong các cuộc điều tra do FBI thực hiện hay không.

Ông Trump nói, ông đã hỏi Giám đốc James Comey tới 3 lần liền.

Ông Trump thừa nhận: Hai lần qua điện thoại ông hỏi James Comey liệu mình có phải là đối tượng của các cuộc điều tra phản gián về vai trò của Nga trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và một lần trong một bữa ăn tối ở Nhà Trắng.

Lời “tâm sự” mới nhất này của ông Trump đã lại làm dấy lên tiếp các cáo buộc về việc Tổng thống Trump can thiệp vào hoạt động điều tra của FBI.

Ông Trump nói: “Tôi thực sự đã hỏi ông ta là, “Liệu nếu có thể, thì anh cho tôi biết, liệu tôi có bị điều tra không?”.

“Ông ấy trả lời, “Ngài không nằm trong diện điều tra”.

Ông Trump nhắc lại lời khẳng định khi Nhà Trắng công bố về việc sa thải James Comey vào 9/5.

“Tất cả những gì tôi có thể nói với quý vị là tôi biết rằng mình không bị điều tra”.

Các bình luận mà ông Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài NBC của Mỹ đã đặt ra các nghi vấn về việc liệu ông có thể đã hành động không phù hợp và liệu Comey có đã vi phạm các quy định của chính phủ hay không./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại