Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Tài xế chạy hơn 20km với tốc độ cao là rất không bình thường

T.Công |

Tài xế xe tải Võ Văn Quý bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tình hình xấu.

Báo Gia Lai dẫn báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông tỉnh cho hay, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người thiệt mạng là do tài xế Võ Văn Quý (27 tuổi, ngụ tại xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) chạy quá tốc độ, đi vào làn đường ngược chiều có dải phân cách cứng rồi tông vào xe khách.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ trong buổi họp tại UBND tỉnh Gia Lai để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn thông tin, tài xế Quý đã chạy quãng đường 20km với vận tốc trên dưới 100km/h và thời điểm xảy ra vụ tai nạn là 105km/h.

"Tôi yêu cầu xác minh lại việc đào tạo, cấp bằng lái cho tài xế Quý, xét nghiệm lại xem có dương tính với ma túy hay không. Chứ người chạy hơn 20km với tốc độ cao, lại chạy ngược chiều như thế là rất không bình thường", tờ Tuổi trẻ dẫn lời Thứ trưởng Thọ.

 Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cũng cho rằng cần xét nghiệm kỹ với tài xế xe tải, bởi có ý kiến cho rằng tài xế Võ Văn Quý có biểu hiện lạ như bóp còi liên tục và lạng lách khi chạy xe.

Tài xế Quý hiện vẫn hôn mê ở bệnh viện. Theo tờ Gia Lai online, tài xế này bị chấn thương sọ não nặng và chấn thương phổi, tiên lượng xấu.

Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Tài xế chạy hơn 20km với tốc độ cao là rất không bình thường - Ảnh 1.

Tài xế Quý đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Báo Giao thông

Theo thuật lại của tờ VnExpress, tổ tuần tra của phòng CSGT công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện chiếc xe tải của vụ tai nạn chạy với tốc độ bất thường khi xe này vừa vượt qua trạm thu phí Đức Long Gia Lai.

Tổ tuần tra của CSGT đã đuổi theo nhưng khi đến thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) thì tai nạn đã xảy ra.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thông tin, vụ tai nạn kinh hoàng đã làm 13 nạn nhân tử vong (2 người chưa xác định được danh tính), 33 người bị thương.

Về phía xe khách, cả hai tài xế có mặt trên xe là Nguyễn Văn Đảm (quê Nam Định) và Nguyễn Văn Vượng (52 tuổi, quê Nam Định) đều tử vong. Tại thời điểm gặp nạn, tài xế Vượng là người điều khiển xe khách.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại