Trước khi xảy ra tai nạn thảm khốc, xe tải lao vút qua trạm thu phí tông gãy thanh chắn

T.Công |

Khi cố tình vượt trạm thu phí, xe tải đã đâm gẫy thanh chắn. Tài xế lao rất nhanh khiến các nhân viên của trạm bất ngờ.

Trạm trưởng Trạm thu phí BOT Đức Long Gia Lai thông tin với tờ Giao thông, chiếc xe tải mang BKS 77C-139.37 đã cố tình vượt trạm thu phí này lúc 4 giờ 16 phút 35 giây với tốc độ nhanh. Xe này đã đâm gẫy thanh chắn, lao vun vút đi "khiến tất cả nhân viên ở trạm bất ngờ".

Đại tá Phạm Văn Uẩn (Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (PC67) Công an tỉnh Gia Lai) trên tờ Zing.vn cũng xác nhận sự việc này và cho hay, tài xế xe tải lưu thông nhanh trên Quốc lộ 14 về hướng thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai). Khi đi được khoảng 20 km thì xảy ra tai nạn.

Theo ông Uẩn, xe tải đã gặp xe tuần tra của cảnh sát. Khi lực lượng cảnh sát tuần tra chưa kịp ra hiệu lệnh dừng xe thì 10 phút sau đã nhận thông tin của vụ tai nạn.

Công an tỉnh có kiến nghị lấy mẫu kiểm tra tài xế xe tải xem có phát hiện thấy ma túy hay có biểu hiện ngáo đá không.

Xe tải vượt trạm thu phí trước khi tai nạn xảy ra. (nguồn clip: Báo Giao thông)

Trên tờ Tuổi trẻ, Trung tá Trần Ngọc Anh (Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai) thông tin, nguyên nhân vụ tai nạn xe khách ở Gia Lai đang được làm rõ, nhưng bước đầu xác định tài xế xe tải mang BKS 77C-139.37 cho xe chạy ngược chiều.

Nguồn này cho hay, ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia) đang trên đường đến Gia Lai để họp với chính quyền địa phương.

Tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho hay, vụ tai nạn thảm khốc làm 48 người thương vong, trong đó có 12 nạn nhân thiệt mạng.

Giới chức tỉnh Gia Lai đã tiến hành họp khẩn sau khi tai nạn xảy ra. Theo tường thuật của tờ VTC News, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đánh giá đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất trên địa bàn tỉnh từ trước tới nay.

Trước khi xảy ra tai nạn thảm khốc, xe tải lao vút qua trạm thu phí tông gãy thanh chắn - Ảnh 2.

Xe khách nát bét sau tai nạn. Ảnh: Minh Nhật/Zing.vn

Danh sách nạn nhân tử vong:

1. Đặng Văn Thịnh (44 tuổi, Nam Định)
2. Phạm Kim Ngọc Hiệp ( 27 tuổi, TP. Kon Tum)
3. Vũ Văn Hệ (phụ xe khách, tỉnh Đắk Nông)
4. Hoàng Văn Hiếu (22 tuổi)
5. Nguyễn Quốc Trịnh (67 tuổi, tỉnh Hà Nam)
6. Nguyễn Văn Vượng ( 67 tuổi, Nam Định)
7. Vũ Trọng Khoái, (63 tuổi, TP. Buôn Ma Thuột)
8. Hoàng Thị Đào (60 tuổi)

4 nạn nhân còn lại chưa rõ danh tính

(nguồn: Báo Gia Lai)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại