"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng: Dùng 10 năm thanh xuân yêu một người để rồi bị phụ bạc

Chiếc Lá |

Sau 10 năm dành cả thanh xuân cho một người đàn ông, điều Lý Nhược Đồng nhận lại được lại chính là một lời chia tay.

Tiểu Long Nữ đẹp nhất của màn ảnh Hoa ngữ

Sinh năm 1973 tại Hong Kong, từ khi còn bé, Lý Nhược Đồng đã khiến mọi người say đắm bởi vẻ xinh xắn, năng động. Cô gái nhỏ bé thường được gọi với cái tên mỹ miều "thất tiên nữ".

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng: Dùng 10 năm thanh xuân yêu một người để rồi bị phụ bạc - Ảnh 1.

Gia cảnh nhà Lý Nhược Đồng vốn không giàu có gì nên từ nhỏ, cô chỉ mong thật nhanh lớn để kiếm tiền đỡ đần gia đình. Thực chất, Lý Nhược Đồng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thanfhd iễn viên.

Tốt nghiệp cấp 3, Lý Nhược Đồng đăng ký vào trường Hàng Không và tốt nghiệp ra trường với vai trò là tiếp viên hàng không. 

Cơ duyên của Lý Nhược Đồng với làng giải trí từ chuyến bay định mệnh khi cô gặp được một người "chuyên săn" các gương mặt mới. Ban đầu, Lý Nhược Đồng từ chối vì chưa từng đóng phim hay đóng quảng cáo. Tuy nhiên, thời điểm đó cô được hứa hẹn thù lao tốt nên quyết định đồng ý để giúp đỡ gia đình.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng: Dùng 10 năm thanh xuân yêu một người để rồi bị phụ bạc - Ảnh 2.

 Năm 1990, Lý Nhược Đồng chính thức tham gia làng giải trí với vai bạn học của nữ chính do nữ diễn viên nổi tiếng Vương Tổ Hiền thể hiện trong bộ phim Tên sát thủ tự do lãng mạn (1990).

Xuất phát từ vai phụ nhưng với diễn xuất tinh tế cùng khuôn mặt xinh xắn, Lý Nhược Đồng nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ các đạo diễn. Sau Tên sát thủ tự do lãng mạn, Lý Nhược Đồng tiếp tục sự nghiệp phim ảnh với Yêu thú đô thị. 

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng: Dùng 10 năm thanh xuân yêu một người để rồi bị phụ bạc - Ảnh 3.

Cũng từ đó, sự nghiệp của Lý Nhược Đồng cũng thăng tiến hơn với các hợp đồng đóng phim liên tục. Mặc dù tham gia nhiều phim, nhưng Lý Nhược Đồng vẫn chưa tìm cho mình được một vai diễn để đời. Năm 1995, Lý Nhược Đồng nhận lời đóng phim Thần Điêu Đại Hiệp. 

Bộ phim nhanh chóng đưa tên tuổi của Lý Nhược Đồng lên hàng sao hạng A. Cũng từ đó, người ta có thể quên cô tên gì nhưng không thể quên rằng đây là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh". 

Dùng 10 năm thanh xuân để yêu một người để rồi bị phản bội

Nhiều năm qua đi, Lý Nhược Đồng vẫn mãi là Tiểu Long Nữ thuần khiết, đẹp nhất trong lòng người hâm mộ. Xinh đẹp, thành công những tưởng cuộc đời của nàng Tiểu Long Nữ sẽ êm ả trôi qua một cách thật hạnh phúc nhưng không hề như vậy.

Cuộc đời Lý Nhược Đồng lại đong đầy nước mắt và nỗi đau đớn.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng: Dùng 10 năm thanh xuân yêu một người để rồi bị phụ bạc - Ảnh 4.

 Ở tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, Lý Nhược Đồng là mỹ nhân được nhiều chàng trai săn đuổi. Từ các mỹ nam làm giải trí cho tới các đại gia giàu có đều mê mẩn nhan sắc nàng Tiểu Long Nữ. Tuy nhiên, dù cho được săn đón thì trong lòng cô cũng chỉ có một người đàn ông duy nhất đó chính là Quách Ứng Tuyền.

Lý Nhược Đồng và Quách Ứng Tuyền bắt đầu bên nhau từ rất sớm nhưng đến tận cuối năm 1990 chuyện tình của cả hai mới được tiết lộ. Năm 2000, chuyện kinh doanh của Quách Ứng Tuyển bất ngờ gặp trục trặc và đứng trước nguy cơ phá sản.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng: Dùng 10 năm thanh xuân yêu một người để rồi bị phụ bạc - Ảnh 5.

Quách Ứng Tuyển và Lý Nhược Đồng.

  Tuy nhiên, Lý Nhược Đồng vẫn đứng bên cạnh và tuyên bố dù Quách Ứng Tuyển giàu hay nghèo tình yêu của cô cũng không thay đổi.

 Bản thân Lý Nhược Đồng cũng luôn nỗ lực giúp đỡ bạn trai trong những lúc khó khăn ấy.

Ngày ấy, rất nhiều người ngưỡng mộ chuyện tình yêu của Lý Nhược Đồng. Ấy vậy mà, đã cùng nắm tay vượt qua bao sóng gió nhưng lại chẳng thể ở bên nhau ngày bình yên.

Năm 2008, Quách Ứng Tuyền vượt qua khủng hoảng tinh tế. Những tưởng, lúc ấy Quách Ứng Tuyền sẽ cho Lý Nhược Đồng một danh phận chính thức thì bẽ bàng thay, ông lại quyết định chia tay.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng: Dùng 10 năm thanh xuân yêu một người để rồi bị phụ bạc - Ảnh 6.

 Sau 10 năm dành cả thanh xuân cho một người đàn ông, điều Lý Nhược Đồng nhận lại được lại chính là một lời chia tay. Ngày ấy, Lý Nhược Đồng không biết gọi tên nỗi đau của mình là gì bởi nó đã vượt xa sự chịu đựng của nàng Tiểu Long Nữ.

Cũng trong khoảng thời gian đấy, Lý Nhược Đồng phát hiện mình mắc chứng vô sinh. 

Nỗi đau bị phụ bạc còn chưa dứt, 1 năm sau ngày bị Quách Ứng Tuyển cay nghiệt nói lời chia tay, Lý Nhược Đồng lại phải dành nước mắt khóc cha.

Sau này nhiều lại, Lý Nhược Đồng thừa nhận đây có lẽ là hai cú sốc đau đớn nhất trong cuộc đời mà cô không thể nào quên.

Nhiều năm qua đi, khi nhắc lại người tình cũ, Lý Nhược Đồng thừa nhận mình không hề oán trách người cũ bởi tình yêu tự đến tự đi như một lẽ thường tình.

Sau những cú sốc tâm lý, Lý Nhược Đồng lui về ở ẩn và không xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí. Cuộc sống ở độ tuổi tứ tuần của ngọc nữ màn ảnh khá đơn giản và lặng lẽ. 

Thời gian gần đây, người đẹp xuất hiện trên một vài chương trình và thỉnh thoảng nhận lời làm khách mời cho một số phim của đàn em. Nhiều năm đã qua đi nhưng nhan sắc của nàng Tiểu Long Nữ xưa có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi thời gian.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng: Dùng 10 năm thanh xuân yêu một người để rồi bị phụ bạc - Ảnh 7.

Lý Nhược Đồng trong một chương trình gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại