24 người tham gia giao thông không thể trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ trong ngày 1/5

Đ.N |

Theo thống kê, số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 1/5 đã cao hơn con số của hai ngày 29 và 30/4 cộng lại (23/24 người).

Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an thông tin, tính đến 16h ngày 1/5, trên toàn quốc đã xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người, bị thương 40 người.

Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến đường bộ. So với ngày 30/4, số vụ TNGT xảy ra hôm nay đã tăng lên 11 vụ và số người chết cũng đã tăng lên 9 người.

Cũng trong ngày hôm nay, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận được hơn 20 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản chủ yếu về việc: Tăng giá vé, chở quá số người quy định, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường, bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông.

Trong ba ngày nghỉ lễ đã qua lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý gần 8000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền hơn 4 tỷ đồng, tạm giữ 38 xe ô tô, 1431 xe mô tô, tước 653 giấy phép lái xe.

Nghiêm trọng nhất là vụ TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp làm 4 người chết, 1 người bị thương vào lúc 23h20 ngày 30/4 trên đường ĐT848, ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò.

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe máy mang BKS 66V1- 06056 (chở Đặng Quốc Cường, Nguyễn Nhật Linh và Nguyễn Huỳnh Ái, cùng SN 1997) lưu thông đến địa điểm trên thi bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 66P1- 40682, chở 2 người là Nguyễn Văn Nam (SN 1975) và Nguyễn Lê Hữu (SN 1998), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Cú va chạm mạnh khiến Nam, Linh, Cường và Ái văng xuống đường, chết tại chỗ. Riêng Hữu bị thương nặng. Tại hiện trường, thi thể các nạn nhân văng ra xa, 2 xe máy hư hỏng nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại