Chạy quá tốc độ, khách Trung Quốc cố ý đâm ôtô vào tổ tuần tra

Việt Quốc |

Đối tượng vi phạm là He Shu Wu, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sáng nay (1/5), khi đang tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên tuyến đường du lịch Mũi Né, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xử lý một trường hợp du khách Trung Quốc điều khiển xe ô tô vi phạm an toàn giao thông và có hành vi gây nguy hiểm cho lực lượng thi hành công vụ.

Đối tượng vi phạm là He Shu Wu, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 9 giờ sáng, tổ tuần tra giao thông Công an Phan Thiết phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 61A-253.65 chạy quá tốc độ trên đường Nguyễn Thông. 

Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe, He Shu Wu đã liều lĩnh cho xe lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ. Các cảnh sát nhanh chóng tránh được nên may mắn không bị thương vong.

Cùng với việc dùng mô tô chuyên dụng truy đuổi, cảnh sát đã báo tin cho các trạm trên đường hướng Mũi Né về Sài Gòn phối hợp chốt chặn để xử lý. 

Khi chạy được khoảng 4 cây số thì ô tô vi phạm đã dừng lại. Trên xe có tất cả 7 người Trung Quốc. 

Tuy nhiên, sau khi những người cùng đi xuống xe, tài xế khóa cửa xe lại, bất hợp tác và chống đối quyết liệt người thi hành công vụ, gây cản trở giao thông khi có rất nhiều phương tiện đang di chuyển trên tuyến đường du lịch ra Mũi Né khiến cảnh sát phải vất vả điều tiết giữa trời nắng nóng.

Trước thái độ chống đối của nhóm du khách này, gần 11 giờ trưa, cảnh sát buộc phải điều xe cẩu đến hiện trường để cẩu kéo xe vi phạm về trụ sở làm việc.

Lúc này, nhóm du khách Trung Quốc này mới đồng ý giao xe cho lực lượng cảnh sát giao thông dẫn về trụ sở Công an thành phố Phan Thiết để lập biên bản.

“Hành vi vi phạm của họ là vi phạm tốc độ và không chấp hành yêu cầu của lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông và lỗi tiếp theo là không có giấy đăng ký xe.

Chúng tôi lập biên bản vi phạm 3 lỗi và tạm giữ xe 7 ngày. Trong 7 ngày đó, họ có quyền xuất trình giấy tờ và giải quyết theo quy định”, Thiếu tá Trần Mạnh Thành, Tổ trưởng Tổ tuần tra giao thông trên tuyến du lịch Mũi Né – Phan Thiết cho biết.

Vụ việc này đang được Công an thành phố Phan Thiết tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại