Nghi phạm vụ bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật từng vừa cười vừa nói "Tôi đang bị nghi ngờ ư?"

Trang Đỗ |

Khi được một người dân địa phương nói rằng Yasumasa Shibuya đang nằm trong diện tình nghi liên quan đến vụ án bé gái người Việt bị sát hại dã man, nghi phạm này vẫn thản nhiên vừa cười vừa nói "Tôi đang bị nghi ngờ ư? ".

Ngày hôm qua, cảnh sát tỉnh Chiba đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Yasumasa Shibuya (46 tuổi) vì tình nghi người đàn ông này có liên quan đến vụ bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật Bản. Tại cơ quan điều tra, Shibuya đã sử dụng quyền im lặng đồng thời liên tục phủ nhận mình có liên quan đến vụ án.

Nghi phạm vụ bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật từng vừa cười vừa nói Tôi đang bị nghi ngờ ư? - Ảnh 1.

Nghi phạm Shibuya vào ngày bị bắt giữ.

Trước đó, Shibuya từng vừa cười vừa nói "Tôi đang bị nghi ngờ ư?" khi được một người dân địa phương cho biết ông ta đang nằm trong diện tình nghi của cảnh sát. "Khi đó, anh ta cũng cười nên tôi không hề để tâm lắm và cũng chỉ nghĩ rằng đó là lời nói đùa", người dân này chia sẻ.

Thông tin Shibuya chính là nghi phạm liên quan đến vụ bé gái người Việt bị bắt cóc, sát hại đã khiến toàn thể phụ huynh trong ngôi trường nơi bé Nhật L. từng theo học choáng váng.

Nhiều cha mẹ lo sợ bởi chính người mà họ tin tưởng giao phó con em mình nhất giờ đây lại bị nghi ngờ là kẻ đã bắt cóc, giết hại bé gái người Việt.

Sau khi bắt giữ Shibuya, vào ngày 15/4, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành khám xét nhà của nghi phạm này. Trước đó, cảnh sát tỉnh Chiba cũng đã tịch thu hai chiếc xe của Shibuya, gồm một xe hơi và một xe màu trắng được dùng khi đi cắm trại.

Công ty quản lý bãi đỗ cho biết Shibuya thuê chỗ đỗ xe cắm trại từ 5 năm trước. Ông ta gửi và chỉ lấy xe ra sử dụng vài lần một năm. Một người dân gần đó cho hay, ông từng nhìn thấy nghi phạm bật đèn xe suốt nhiều giờ liền.

Cảnh sát nghi ngờ rất có thể nghi phạm đã sử dụng chiếc xe cắm trại để giấu bé Nhật L. vào ngày cô bé mất tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại