TQ nói về tin Triều Tiên sơ tán 60 vạn dân khỏi thủ đô: Vô trách nhiệm và nguy hiểm!

Hải Võ |

Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 14/4 lên tiếng về các thông tin mới nhất liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên.

Bình luận về thông tin của đài CNN (Mỹ) nói bãi thử hạt nhân của Triều Tiên đã sẵn sàng, và thông tin từ báo Pravda (Nga) rằng ban lãnh đạo Triều Tiên đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp 600.000 người khỏi Bình Nhưỡng, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 14/4 cho biết Bắc Kinh đang quan sát chặt chẽ tình hình bán đảo.

"Cục diện bán đảo hiện nay rất phức tạp và nhạy cảm. Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có thêm hành động có thể làm leo thang căng thẳng. Những hành động tương tự [như thông tin sơ tán người dân] đều là vô trách nhiệm và nguy hiểm," ông Cảnh nói.

Đại diện chính phủ Trung Quốc tái khẳng định lập trường ủng hộ các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên, trong đó yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ mọi chương trình phát triển hạt nhân và chấm dứt mọi hoạt động liên quan.

"Trung Quốc luôn cam kết với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo, kiên trì gìn giữ hòa bình bán đảo và thông qua đối thoại để hiệp thương, giải quyết hòa bình các vấn đề liên quan. Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan để cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu nói trên," ông Cảnh Sảng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại