Cựu Bộ trưởng quốc phòng chỉ trích Trump vì gọi quân đội Mỹ là "quân đội của tôi"

Ngọc Anh |

Cách nói "quân đội của tôi" của Tổng thống Donald Trump làm lực lượng quốc phòng Mỹ không hài lòng.

Khi các phóng viên chuyên trách Nhà Trắng hỏi có phải chính Tổng thống đã cho phép thả "siêu bom" 10 tấn xuống một khu vực được cho là có quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ẩn náu tại Afghanistan đêm 13/4, Trump đã trả lời:

"Mọi người điều biết chính xác điều gì đã xảy ra. Những gì tôi làm là cho phép quân đội của tôi làm như vậy. Chúng ta có một lực lượng quân đội vĩ đại nhất thế giới và họ đã làm nhiệm vụ như thường lệ".

Cựu Bộ trưởng quốc phòng chỉ trích Trump vì gọi quân đội Mỹ là quân đội của tôi - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Panetta trả lời kênh MSNBC (Ảnh: Bussiness Insider)

Cụm từ "quân đội của tôi" trong câu trả lời của Trump đã khiến một số thành viên trong cộng đồng quốc phòng Mỹ phải "nhíu mày". Họ không đánh giá cao việc Tổng thống dùng đại từ sở hữu "của tôi" trong trường hợp này.

Một trong số đó là Leon Panetta - cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Panetta trả lời trên kênh MSNBC rằng: "Khi nói về quân đội, thì quân đội thuộc về đất nước. Hệ thống phòng thủ của chúng ta thuộc về đất nước. Đó không phải là quân đội của Tổng thống, đó là quân đội của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ".

Panetta cho rằng lực lượng quốc phòng có trách nhiệm với đất nước chứ không phải là chỉ phục vụ riêng Tổng thống.

Trên mạng xã hội, nhiều người Mỹ cũng bày tỏ ý kiến tương tự như của Panetta.

Họ đều cho quân đội Mỹ không phải của Trump, mà đó là lực lượng của đất nước.

Cựu Bộ trưởng quốc phòng chỉ trích Trump vì gọi quân đội Mỹ là quân đội của tôi - Ảnh 2.

Tướng về hưu Morris Davis của không quân Mỹ lên tiếng trên Twitter rằng Trump đã "từ chối nhập ngũ cũng như đóng thuế để củng cố quân đội" nên "đó không phải quân đội của ông" (Ảnh: Twitter)

Cựu Bộ trưởng quốc phòng chỉ trích Trump vì gọi quân đội Mỹ là quân đội của tôi - Ảnh 3.

Cựu Thống đốc bang Maryland, ông Martin O'Malley thì cho rằng "một đứa trẻ cũng biết đó không phải là quân đội của ông. Quân đội là của chúng ta" (Ảnh: Twitter)

Tuy nhiên, cũng có một vài ý kiến cho rằng Trump là Tổng tư lệnh của quân đội Mỹ nên ông có toàn quyền để phát ngôn cụm từ "quân đội của tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại