Syria cáo buộc Liên quân Mỹ đánh trúng kho vũ khí hóa học của IS khiến hàng trăm người thiệt mạng

Thi Anh |

Vụ tấn công ngày thứ Tư (12/4) nhằm trúng kho vũ khí hóa học của IS ở Deir ez-Zor - theo thông tin của Bộ tổng tham mưu quân đội chính phủ Syria.

Sputnik News (Nga) đưa tin, quân đội Syria nhận định, vụ việc cho thấy thực tế rằng các phiến quân IS đang nắm trong tay vũ khí hóa học.

"Vụ việc này xác nhận một điều: IS và al-Nursa sở hữu vũ khí hóa học và có khả năng sử dụng, tàng trữ và vận chuyển số vũ khí ấy", trích thông cáo của Bộ tổng tham mưu quân đội Syria.

Theo tài liệu này, "máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một vụ tấn công vào khoảng 17h30 - 17h50 nhằm trúng một nhà kho của IS, nơi nhiều chiến binh nước ngoài hiện diện".

"Ban đầu là một đám khói trắng, theo sau là một đám khói vàng xuất hiện ở khu vực tấn công, cho thấy sự hiện hữu của lượng lớn chất độc hóa học. Nơi đó bị cháy cho tới 22h30".

Báo cáo quân chính phủ Syria nói rằng các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, bao gồm cả dân thường. Trong số đó, nhiều người đã bị nhiễm độc.

Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm Washington và đồng minh đang đổ lỗi cho chính phủ Syria về các cuộc tấn công hóa học tại Idlib ngày 4/4 vừa qua, làm hơn 200 dân thường thương vong.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã triển khai máy bay không người lái ở khu vực nêu trên để theo dõi tình hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại