Bắt 2 kẻ trộm tài sản của người đang cứu học sinh đuối nước

Công Thạch |

Sau khi lần lượt đưa được 3 học sinh lên bờ, anh Hiệp phát hiện nhóm người ôm toàn bộ đồ đạc của mình và các nạn nhân vụ đuối nước bỏ chạy bằng xe máy.

Sáng 7/4, Đội điều tra tổng hợp - Công an TX Gia Nghĩa, Đắk Nông thông tin, đơn vị vừa bắt được 2 trong số 4 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của 2 học viên cứu các nạn nhân bị đuối nước chiều 5/4 ở hồ Trung tâm Gia Nghĩa.

Hai đối tượng bị bắt là Văn Tiến Phong (SN 1984, phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa) và Nguyễn Công Đoàn (SN 1998, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk).

Hai đối tượng khác đang bỏ trốn là Nguyễn Văn Trượng, tên thường gọi là Cường (SN 1987) và một đối tượng khác tên Trí (chưa rõ tên tuổi cụ thể).

Theo diễn biến sự việc, chiều 5/4, anh Hoàng Trọng Hiệp và anh Trần Hữu Thắng (cùng 19 tuổi) là học viên Khoa Cơ khí - Tin học, Trường Trung cấp nghề Đắk Nông đang thực tập tại một cửa hàng điện tử gần đó thì nghe có tiếng kêu cứu.

Ngay lập tức, 2 nam sinh chạy lại thì phát hiện có 3 học sinh đang bị đuối nước. Hai thanh niên vội cởi quần dài vứt trên bờ rồi lao xuống hồ cứu người.

Sau khi lần lượt đưa được 3 nạn nhân lên bờ thì hai anh phát hiện có một nhóm người ôm toàn bộ đồ đạc của họ và các nạn nhân vụ đuối nước bỏ chạy bằng xe máy.

Theo anh Hiệp, trong quần áo của 2 người có 2 chiếc điện thoại trị giá trên 10 triệu đồng cùng toàn bộ tiền và giấy tờ tùy thân. Ngoài ra, kẻ gian còn lấy đi một số tài sản của các nạn nhân vụ đuối nước.

Tại cơ quan công an, Phong và Đoàn khai nhận, vào thời điểm xảy ra vụ đuối nước, cả nhóm đang đứng chơi tại khu vực Bưu điện tỉnh thì nghe tin xảy ra vụ đuối nước nên rủ nhau đến xem.

Khi đến nơi, thấy tài sản của 2 học viên cùng nạn nhân vụ đuối nước để trên bờ đã nảy sinh lòng tham. Nhóm đối tượng lợi dụng tình trạng lộn xộn lấy số tài sản trên rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Được biết, cả 4 đối tượng đều là những con nghiện. Hiện, cơ quan công an đã thu lại tang vật là điện thoại và ví của trả lại cho 2 học viên cứu người đuối nước.

Chiều 5/4, một nhóm học sinh lớp 7 Trường THCS Trần Phú (TX Gia Nghĩa) rủ nhau ra khu vực hồ Trung tâm Gia Nghĩa để tắm.

Tại đây, một em bị chuột rút nên 3 bạn học cùng lớp lao xuống cứu. Khi em bị chuột rút thoát được lên bờ thì 3 em xuống cứu đều bị đuối nước.

Thấy vậy, một học sinh ngồi trên bờ đã chạy đi kêu người tới cứu. Nghe tiếng kêu cứu, 2 anh Hiệp và Thắng chạy tới đưa được cả 3 lên lên bờ nhưng 2 em đã tử vong trên đường tới bệnh viện, 1 em đang được điều trị tích cực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại