Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xây nhà vườn trái phép khi đang là trưởng công an huyện

T.Công |

Khu nhà vườn xây trái phép trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Đấu (Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai) được hoàn thành từ hơn một năm nay.

Tin từ tờ Tiền phong cho hay, khu nhà vườn này được xây ở thời điểm ông Đấu đang giữ chức Trưởng Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), sau đó ông mới được điều chuyển giữ chức Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai.

Nguồn trên dẫn thông tin từ người dân địa phương cho hay, họ thấy khu nhà ông Đấu được xây cất rầm rộ hàng tháng trời tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất mà không thấy bị xử lý. Công trình được hoàn thành từ hơn một năm nay và vị Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai thường về đây vào cuối tuần.

"Trước anh Đấu từng là trưởng công an huyện. Con anh ấy muốn có chỗ cho anh ấy nghỉ ngơi tại huyện và nhiều lần xin xây dựng tạm. Sau này anh ấy về Biên Hòa làm việc thì con anh ấy xây nhà như vậy", tờ Tuổi trẻ dẫn lời một lãnh đạo UBND huyện Thống Nhất.

Cán bộ địa chính xã Xuân Thạnh xác nhận với báo giới, khu đất mà gia đình ông Nguyễn Văn Đấu xây nhà vườn có tổng diện tích hơn 2.300 m2, đã được quy hoạch đất nông nghiệp chứ không phải đất ở.

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai Đặng Minh Đức bày tỏ trên tờ Đất Việt, đất nông nghiệp chia thành đất hàng năm và đất cây lâu năm. Nếu không có quy hoạch chuyển sang đất ở thì dù là đất trồng cây lâu năm cũng không được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Chình quyền xã Xuân Thạnh thừa nhận quản lý chưa chặt để xảy ra sự việc này. 

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường khẳng định địa phương đang làm rõ sự việc, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm không bao che.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại