Đội bóng của Công Vinh mua Berbatov hay chuyện con Cá dài đuôi

Đoàn Dự |

Chẳng biết có phải con Cá tháng Tư dài đuôi nên hết ngày 1/4 vẫn sống hay không mà bỗng nhiên rộ lên tin đồn Berbatov có thể về Việt Nam thi đấu cho TP.HCM.

Dễ là con Cá tháng Tư sống "hơi dai"

Việt Nam từng hỏi mua Ronaldinho, Guti, Deco... và cũng từng "mua" được một cựu vô địch World Cup là Denilson. Nhưng nên nhớ năm 2009 ấy, nói trắng ra là Hải Phòng đã bị lừa bởi Denilson đang chấn thương nặng, gần như chẳng thi đấu được và cũng nhanh chóng phải thanh lý hợp đồng.

Thương vụ Denilson chẳng đem lại chút niềm tự hào nào mà chỉ cho thấy sự non nớt của bóng đá Việt Nam trong việc chuyển nhượng ở cấp quốc tế và sau ấy, chẳng CLB V-League nào thật sự chiêu mộ được những cái tên danh tiếng.

Với bóng đá Việt Nam, giờ đây nhắc đến việc chiêu mộ các ngôi sao chỉ giống như một câu chuyện đùa, hoặc đội bóng nào đó ngẫu hứng, muốn tìm chiêu bài lạ đánh bóng tên tuổi? Dịp 1/4 vừa rồi cũng đã rộ lên tin một đại gia V-League muốn chiêu mộ Ronaldinho. E rằng đó đích thị là một con Cá tháng Tư.

Trở lại trường hợp của TP.HCM, CLB này cũng đang rất tích cực làm hình ảnh, đánh bóng tên tuổi. Hiện trước thông tin đội nhà đàm phán mua Berbatov, phía đội bóng hoàn toàn im lặng khiến mọi việc càng trở nên mông lung như một trò đùa và bay xa trên các mặt báo.

"Với những cầu thủ kiểu như Berbatov, tiền họ không thiếu. Đây là lúc họ tận hưởng. Hơn nữa về V-League, danh tiếng của bản thân có thể bị ảnh hưởng. Theo tôi, cầu thủ trình độ Bundesliga 2, 3 (Đức) về Việt Nam thi đấu là tốt lắm rồi" - Người sáng lập công ty Football Total ISM GmbH (có trụ sở tại Đức, Trung Quốc, Việt Nam) nhận định.
Đội bóng của Công Vinh mua Berbatov hay chuyện con Cá dài đuôi - Ảnh 2.

Berbatov hiện đang thất nghiệp nhưng anh có muốn về V-League?

Nếu Berbatov về V-League

Không ai đánh thuế ước mơ và nếu Berbatov về V-League thì sao nhỉ? Đầu tiên, thương vụ này sẽ không chỉ khiến TP.HCM mà cả V-League thêm một lần được lên các mặt báo quốc tế.

Sẽ có những bài phân tích dù nhỏ thôi về việc Berbatov sẽ thi đấu ra sao ở giải này, V-League là gì và liệu nó có phải nơi hợp lý cho các ngôi sao danh tiếng đến chơi bóng ở xế chiều sự nghiệp?

Rồi khi Berbatov chính thức đặt chân tới Việt Nam, ra sân thi đấu, chắc chắn sẽ có không ít tờ báo quốc tế đăng tin từng vòng, đưa V-League lên một tầm "cao cao" hơn so với hiện tại.

Song cũng nên biết rằng, khi V-League được chú ý hơn thì đồng nghĩa mọi mặt tốt xấu của nó sẽ đều có thể lên báo quốc tế. Việc Berbatov về V-League nếu là sự thật sẽ giống như con dao hai lưỡi, lăng xê những mặt tốt hoặc phơi bày các mặt xấu của giải.

Về khía cạnh chuyên môn, Berbatov vẫn còn là dấu hỏi lớn nếu đến CLB TP. HCM. Ở tuổi 36, Berbatov đã sút giảm khả năng đi rất nhiều và phong cách "lười biếng" của anh sẽ hạn chế việc đẩy lối chơi chung của CLB V-League lên tầm cao mới.

Nhưng thôi, ngay bây giờ khi chưa thật sự thấy có liên quan gì tới Berbatov, CLB TP.HCM đã được thơm lây danh tiếng của ngôi sao này thì nếu anh về thật, đội bóng sẽ nổi phải biết. Chuyên môn khi ấy là chuyện... tính sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại