Người trong nghề chỉ ra điều kiện để Công Vinh chinh phục được Berbatov

Vô Âu |

Một người sáng lập công ty bóng đá hoạt động ở châu Âu tin rằng tầm cỡ như Dimitar Berbatov rất khó chấp nhận về V-League thi đấu, trừ khi nhận được rất nhiều tiền như Trung Quốc.

Ngay sau khi thanh lý tiền đạo Dyanchenko, quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh được cho là có những động thái chiêu mộ cựu ngôi sao Man United Dimitar Berbatov về thi đấu. Tiền đạo 36 tuổi này đang thất nghiệp sau khi hết hợp đồng với CLB PAOK (Hy Lạp).

Tuy nhiên, người sáng lập công ty Football Total ISM GmbH (đề nghị được giấu tên) hoạt động trong lĩnh vực bóng đá và có trụ sở ở Đức, Trung Quốc cũng như Việt Nam không tin vào thương vụ này.

Là người đưa Nghiêm Xuân Tú sang thử việc tại Đức đồng thời kết nối U20 Việt Nam tập huấn tại quốc gia này, ông chia sẻ khó khăn của những đội V.League khi muốn chiêu mộ một ngôi sao hạng A sang thi đấu:

"Thương vụ này khó thực hiện lắm, trừ khi các đội Việt Nam dám tung tiền như các đội Trung Quốc. Đó chẳng khác gì điều không tưởng. Hạ tầng cơ sở vật chất của các đội V-League kém, tôi nghĩ các sao hạng A kể cả đã nghỉ cũng sẽ không về Việt Nam".

Người trong nghề chỉ ra điều kiện để Công Vinh chinh phục được Berbatov - Ảnh 1.

Berbatov khi còn khoác áo Man United.

Berbatov là chân sút lẫy lừng từng khoác áo rất nhiều đội bóng danh tiếng ở châu Âu, nhưng được biết đến nhiều khi thi đấu cho Man United. Trong 108 trận khoác áo CLB này, anh ghi được 48 bàn. Cùng Quỷ đỏ, chân sút sinh năm 1981 có 2 lần vô địch Premier League, 1 lần đoạt danh hiệu FIFA Club World Cup…

"Với những cầu thủ kiểu như Berbatov, tiền họ không thiếu. Đây là lúc họ tận hưởng. Hơn nữa về V-League, danh tiếng của bản thân có thể bị ảnh hưởng. Theo tôi, cầu thủ trình độ Bundesliga 2, 3 (Đức) về Việt Nam thi đấu là tốt lắm rồi", người sáng lập công ty Football Total ISM GmbH chia sẻ thêm.

TP.HCM là CLB mới lên hạng V-League. Từ đầu mùa, họ có hàng loạt hoạt động đình đám để thu hút khán giả đến sân. Bước đầu, những đổi mới của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã được người hâm mộ đón nhận. Trong lễ xuất quân, đội bóng đã nhận được 60 tỷ đồng tiền tài trợ.

Đây là con số cao so với mặt bằng ở V.League. Dĩ nhiên, Công Vinh không thể dùng tất cả số tiền này để dồn vào một cầu thủ đã qua thời đỉnh cao đã lâu. Theo trang Transfermarkt, Berbatov dù đang thất nghiệp vẫn được định giá 1 triệu euro (hơn 24 tỷ đồng). Nếu đưa chân sút người Bulgaria về, CLB TP.HCM sẽ tốn rất nhiều tiền để trả lương, phí ký hợp đồng…

Và cũng rất khó có chuyện, đội bóng của Công Vinh có thể chịu chơi như các đội Trung Quốc. Như Shanghai Shenhua trả cho Carlos Tevez mức lương 615.000 bảng/tuần (hơn 17 tỷ đồng), biến chân sút 33 tuổi này thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới.

Người trong nghề chỉ ra điều kiện để Công Vinh chinh phục được Berbatov - Ảnh 2.

Shanghai Shenhua phải trả mức lương khổng lồ mới lôi kéo được Tevez. Liệu Công Vinh có đủ "chịu chơi" trong thương vụ Berbatov?

Còn nhớ cách đây vài năm, có thông tin bầu Hiển muốn chiêu mộ 3 cầu thủ đã hết thời ở châu Âu gồm Ruud van Nistelrooy, Deco và Guti. Tuy nhiên điều này đã không thành hiện thực. Ruud van Nistelrooy khi sang Việt Nam dự một sự kiện vào năm 2014 đã cho biết chẳng nhận được lời đề nghị nào cả.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại