Chân dung "yêu râu xanh" rủ bé gái 5 tuổi đi bẻ mận rồi xâm hại tình dục

Hoàng Hải |

Hà Văn Toản - nghi can xâm hại tình dục cháu bé 5 tuổi là kẻ hay uống rượu và chính quyền địa phương đã phải nhiều lần nhắc nhở.

Liên quan đến việc Hà Văn Toản (SN 1995, trú tại xã Miềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) hãm hiếp bé gái H. Q. (5 tuổi trú cùng địa chỉ trên), sáng 4/4, PV đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Công an xã Miềng Chung để cung cấp cho độc giả cái nhìn về chân dung kẻ gây án.

Trao đổi với PV về cuộc sống của Hà Văn Toản tại địa phương, lãnh đạo Công an xã Miềng Chung cho biết, nam thanh niên này chưa từng có tiền án, tiền sự gì, hắn đã lập gia đình và có 2 người con.

Chính quyền địa phương cũng chưa lần nào nhận được thông báo về việc Toản có những hành động không đúng mực với phụ nữ hàng xóm.

Mặc dù đã có vợ và hai con nhưng Toản lại hay uống rượu và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, nhiều lần các cấp chính quyền địa phương đã phải khuyên bảo giáo dục người này tu chí làm ăn, không nên uống rượu nhiều.

Lãnh đạo Công an xã Miềng Chung cũng cho biết, Hà Văn Toản không có sổ bệnh tâm thần tại địa phương, thơi gian gần đây nam thanh niên này không có biểu hiện gì bất thường về tâm lý.

"Nhà cháu bé và nhà Toản là hàng xóm ở ngay gần nhà nhau. Cháu bé H. Q. là con gái cả, hai bố mẹ cũng đều còn rất trẻ, chỉ tầm bằng tuổi Toản.

Ngay sau khi lãnh đạo xã nhận được tin báo về việc Toản có hành vi giao cấu với cháu H.Q., Công an xã đã khẩn trương có mặt tại gia đình cháu bé để tiến hành làm việc bước đầu. Ban đầu khi tiếp xúc với Công an xã và gia đình cháu bé H,Q., Toản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, tôi đã thông báo Công an huyện Mai Sơn tiến hành điều tra, xử lý và bắt giữ khẩn cấp Toản.

Sau đó, Công an tỉnh Sơn La cũng đã vào cuộc để tiến hành điều tra, làm rõ vụ viêc", vị lãnh đạo Công an xã Miềng Chung nói.

Vị lãnh đạo Công xã Miềng Chung cũng cho hay, trong ngày hôm qua (3/4), lãnh đạo UBND xã Miềng Chung cũng đã có phần quà tới thăm hỏi và động viên cháu bé và gia đình.

Ông Lò Trung Đoà - Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung cho biết, vụ việc trên là cực kì nghiêm trọng và lần đầu tiên xảy ra tại địa phương, khiến cho rất nhiều người bức xúc.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 2/4, cháu H.Q. sang nhà Toản chơi cùng với một số cháu bé cùng xóm. Tại đây, Toản đã nảy sinh ý định xâm hại cháu Q. nên rủ cháu ra đồi sau nhà chị gái (gần nhà của Toản) để hái mận.

Sau khi ra khu vực sau vườn, Toản đã dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu Q. khiến cháu bị phù nề bộ phận sinh dục.

Sau khi về nhà, cháu Q. kể toàn bộ sự việc cho bố đẻ nghe. Sau đó, gia đình cháu H. Q. đã sang nói chuyện với Toản, nam thanh niên này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngay sau đó, gia đình cháu H. Q. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại