Bắt khẩn cấp kẻ xâm hại bé gái 5 tuổi hàng xóm sang nhà chơi

Hoàng Hải |

Nảy sinh ý định hãm hiếp cháu gái 5 tuổi cùng xóm, Toản đã rủ bé ra vườn hái mận rồi thực hiện hành vi thú tính.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp Hà Văn Toản (SN 1995, trú tại xã Miềng Chung) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân là cháu H.Q. (5 tuổi, cùng trú tại xã Miềng Chung).

Trao đổi với PV về sự việc trên vào tối 3/4, lãnh đạo UBND xã Miềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, vụ việc nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 9h ngày 2/4.

Vào khoảng thời gian trên, cháu H.Q. sang nhà Toản chơi cùng với một số cháu bé cùng xóm, Toản đã nảy sinh ý định xâm hại cháu Q. nên rủ cháu ra đồi sau nhà chị gái (gần nhà của Toản) để hái mận.

Toản đã dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu Q. khiến cháu bị phù nề bộ phận sinh dục.

Sau khi về nhà, cháu Q. kể toàn bộ sự việc cho bố đẻ nghe. Sau đó, gia đình cháu H. Q. đã sang nói chuyện với Toản, nam thanh niên này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Gia đình cháu H. Q. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Toản để làm rõ vụ việc.

Vị lãnh đạo UBND xã Miềng Chung cũng cho hay, bước đầu Toản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đây là sự việc rất nghiêm trọng và lần đầu tiên xảy ra ở địa phương, khiến nhiều rất bức xúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại