4 huyện thị ở Nghệ An và Hà Tĩnh được giảm 50% phí qua cầu Bến Thuỷ

Gia Hưng |

Chiều 3/4, phía Bộ GTVT đã đồng ý chủ trương giảm 50% mức phí qua trạm BOT Bến Thuỷ I và II đối với người dân 4 huyện ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tối 3/4, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) xác nhận với PV về thông tin trên.

Theo đó, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh đã có buổi làm việc với Bộ GTVT và đã thống nhất về việc giảm 50% mức phí qua trạm BOT Bến Thuỷ I và II.

Đây là 2 trạm được đặt ở 2 cầu Bến Thuỷ I và II nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để thu phí hoàn vốn cho Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua Nam cầu Bến thuỷ đến tuyến tránh TP. Hà Tĩnh theo hình thức BOT và thu cho một số dự án BOT khác như đường tránh TP. Vinh (Nghệ An).

4 huyện thị ở Nghệ An và Hà Tĩnh được giảm 50% phí qua cầu Bến Thuỷ - Ảnh 1.

Hàng chục xe ô tô của người dân sống ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và TP. Vinh (Nghệ An) đi dàn hàng lên cầu Bến Thuỷ II để chặn cầu phản đối mức thu phí BOT.

Theo đó, người dân có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, TP. Vinh thuộc tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh sẽ được hưởng mức giảm giá 50% phí qua trạm BOT Bến Thuỷ.

Theo ông Huỳnh, với phương án giảm giá vé như trên thì phía chủ đầu tư sẽ phải tính toán lại phương án tài chính.

"Chúng tôi đã trình lên chủ trương giảm 50% và được Bộ GTVT đồng ý. Có thể trong vài ngày tới là Bộ có quyết định chính thức" ông Huỳnh cho biết.   

4 huyện thị ở Nghệ An và Hà Tĩnh được giảm 50% phí qua cầu Bến Thuỷ - Ảnh 2.

Nhiều xe ô tô chặn cầu làm giao thông ách tắc.

Khi được hỏi về việc mức hỗ trợ như vậy đã thấy hợp lý cho cả nhà đầu tư và người dân hay chưa? ông Huỳnh cho biết:

"Nhà đầu tư thì phải thu theo quy định và muốn thu sớm để trả nợ ngân hàng, còn hợp lý thì không biết như thế nào là hợp lý.

Chúng tôi cũng mong Bộ sớm có quyết định để chúng tôi thực hiện để đỡ thiệt thòi vì nhà đầu tư bỏ tiền ra hỗ trợ người dân nhưng không được ghi nhận", ông Huỳnh chia sẻ thêm.

Người dân chặn cầu Bến Thuỷ khiến giao thông ách tắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại