NÓNG: Kiatisak tuyên bố từ chức HLV ĐTQG Thái Lan

Đoàn Dự |

Cách đây ít phút, Kiatisak đã đưa ra quyết định khó khăn bậc nhất sự nghiệp HLV của mình, từ chức thuyền trưởng "Voi chiến".

Trên Instagram, Kiatisak chia sẻ: "Tôi đánh giá cao những sự ủng hộ dành cho mình và các cấp ĐTQG 4-5 năm qua. Đấy là khoảng thời gian tuyệt vời, khi tôi làm HLV ĐTQG Thái Lan. Hôm nay, tôi tuyên bố từ chức, không còn tiếp tục công việc dẫn dắt ĐTQG nữa.

Tôi sẽ tiến hành bàn giao các công việc của mình trong 90 ngày tới, đồng thời có thời gian để cảm ơn các học trò. Cảm ơn các cầu thủ, gia đình và NHM đã luôn ở phía sau tôi suốt thời gian qua".

Trong thời gian dẫn dắt các cấp đội tuyển quốc gia Thái Lan, Kiatisak đã đạt được rất nhiều thành công. Anh giúp Thái Lan vô địch 2 kì SEA Games và AFF Cup liên tiếp vừa qua, giúp đội có lần thứ 2 lọt tới vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á.

Tuy nhiên, ở vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á này, Thái Lan của Kiatisak đã liên tiếp phải đón nhận những kết quả tồi tệ. Sau 7 trận đấu, ĐT Thái Lan mới có 1 điểm. Mới đây, "Voi chiến" cũng đã thua Nhật Bản với tỷ số 0-4. Trước đó ít ngày, đội thua Saudi Arabia 0-3.

Vòng loại World Cup 2018: Nhật Bản 4-0 Thái Lan

Những thất bại liên tiếp ở đấu trường vòng loại World Cup khiến Kiatisak gặp rất nhiều áp lực. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), Somyot mới đây cũng công khai tuyên bố ông cảm thấy xấu hổ vì thất bại của đội nhà.

Trong buổi họp báo ngay sau trận thua trước Nhật Bản, Kiatisak cũng đã công khai chia sẻ việc anh sẵn sàng chấp nhận việc bị sa thải. Và rồi, Sắc đã tự mình từ chức trước khi một phán quyết nghiệt ngã được FAT đưa ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại