Thua tan nát, Kiatisuk nhận “phán quyết” từ Thủ tướng Thái Lan

Tiểu Mã |

Dù liên tục thảm bại và chính thức hết cơ hội dự VCK World Cup 2018 nhưng điều đó có vẻ sẽ không mang đến án "trảm" sớm cho Kiatisuk.

Với hai thất bại thảm hại trước Saudi Arabia (0-3) và Nhật Bản (0-4), tham vọng World Cup 2018 với ĐT Thái Lan đã chính thức đổ bể.

Tuy nhiên, khá bất ngờ là bởi trong khi bản thân Kiatisuk đang sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bị sa thải trước thời hạn thì đích thân Thủ tướng Thái Lan và Chủ tịch LĐBĐ nước này lại lên tiếng phát biểu nhằm ủng hộ chiến lược gia 44 tuổi.

Chia sẻ trên tờ Siamsport sáng 30/3, đích thân Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã khẳng định: "Chiến thắng hay thất bại là chuyện rất bình thường trong thể thao. Thái Lan thất bại nhưng chúng ta đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ chính những đối thủ của mình.

Tôi nghĩ việc học hỏi và từng bước hoàn thiện mình đã là điều thành công. Dù chúng ta không thể tiến tới VCK World Cup 2018 nhưng chúng ta đã giành được tình cảm với các CĐV. Đó không phải là thứ vô ích bởi nó thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng của người dân Thái Lan.

Tôi khẳng định Chính phủ Thái Lan và người dân vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ HLV Kiatisuk và các cầu thủ".

Thua tan nát, Kiatisuk nhận “phán quyết” từ Thủ tướng Thái Lan - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha kêu gọi ủng hộ Kiatisuk.

Cũng trong sáng 30/3, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompunmuang cũng trả lời tờ Goal về tương lai của HLV Kiatisuk.

Trước câu hỏi, liệu "Zico Thái" có bị sa thải trước thời hạn (khi vòng loại World Cup chính thức kết thúc), chủ tịch Somyot Poompunmuang khẳng định: "Chúng tôi rất tôn trọng những gì HLV Kiatisuk và ĐT Thái Lan đã làm được.

Nếu bạn hỏi tôi có xấu hổ không khi Thái Lan thua Saudi Arabia 0-3 và thua Nhật 0-4, tôi sẽ trả lời là không! Hiện tại HLV Kiatisuk vẫn còn 3 trận đấu nữa và sẽ không có sự thay đổi nào cả trong khoảng thời gian đó".

Thua tan nát, Kiatisuk nhận “phán quyết” từ Thủ tướng Thái Lan - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk sẽ không bị sa thải trước thời hạn.

Như vậy, có thể khẳng định gần như chắc chắn Kiatisuk sẽ không bị sa thải trước thời hạn, bất chấp kết quả tồi tệ ở 2 trận đấu vừa qua thuộc vòng loại World Cup.

Nhiều khả năng LĐBĐ Thái Lan sẽ chờ tới khi thầy trò Kiatisuk kết thúc vòng loại World Cup 2018 với 3 đối thủ UAE, Iraq và Australia (tháng Chín tới) mới tính tới chuyện có tìm một HLV mới thay thế "Zico Thái" hay không.

Trước khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang lên tiếng, HLV Kiatisuk khẳng định ông đã sẵn sàng đối mặt với việc bị sa thải:

"Tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm với người hâm mộ Thái Lan. Vì vậy hãy để họ đóng vai trò làm thẩm phán và nếu họ không vui, tôi sẵn sàng bị sa thải. Tôi không quá để tâm nếu chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang muốn sa thải HLV bởi chúng tôi không thể giành bất cứ chiến thắng nào ở vòng loại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại