Tương lai Kiatisuk sắp được chốt, Việt Nam liệu có dịp tái ngộ Zico Thái?

Tiểu Mã |

Câu hỏi HLV Kiatisuk có chia tay LĐBĐ Thái Lan để tới Việt Nam làm việc hay không đã sắp chính thức ngã ngũ.

Ngày 19/1, tờ Siamsport của Thái Lan đăng tải thông tin rất quan trọng với nền bóng đá nước này, đó là quá trình đàm phán giữa LĐBĐ Thái Lan (FAT) với HLV Kiatisuk dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/1 tới (một tờ báo khác là Thairath cũng khẳng định ngày 26/1 hoặc chậm nhất là ngày 30/1).

Quá trình đàm phán để bàn về bản hợp đồng mới sẽ diễn ra ngay sau khi Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang trở về từ Nhật Bản sau khi tham dự chương trình giao hữu bóng đá quốc tế Nhật Bản - Mekong diễn ra tại Trung tâm J-Green Sakai (Nhật Bản).

Tờ Siamsport tiết lộ thông tin quan trọng hơn, đó là dự kiến FAT vẫn sẽ ký một bản hợp đồng mới và vấn đề chỉ là với thời hạn một, hai, hay ba năm.

Như vậy, nếu những tiết lộ này trở thành hiện thực thì đó cũng đồng nghĩa với việc FAT hoàn toàn không muốn sa thải Kiatisuk để tìm một người khác thay thế như một số tin đồn trước đó. Tất nhiên, sẽ không có chuyện Zico Thái tới Việt Nam làm việc như nguyện vọng của khá đông người hâm mộ Việt Nam.

Tương lai Kiatisuk sắp được chốt, Việt Nam liệu có dịp tái ngộ Zico Thái? - Ảnh 1.

Rất nhiều khả năng Kiatisuk sẽ ký bản hợp đồng mới với LĐBĐ Thái Lan.

Theo lịch, ngày 23/3 tới, ĐT Thái Lan sẽ trở lại với đấu trường vòng loại World Cup bằng trận đấu gặp Saudi Arabia, sau đó là những trận đấu được đánh giá cực kỳ khó khăn gặp Nhật Bản (28/3), UAE (13/6), Iraq (31/8) và Australia (5/9).

Hiện mục tiêu lọt vào VCK World Cup 2018 được coi là rất khó với đội tuyển Thái Lan nhưng trong trường hợp tiếp tục tại vị, Kiatisuk vẫn còn 2 mục tiêu khả dĩ hơn là SEA Games 2017 và Asian Cup 2019.  

Mới đây theo một cuộc khảo sát tại Việt Nam, có 36% ý kiến mong muốn Kiatisuk sẽ tới Việt Nam dẫn dắt một CLB V-League; 34% muốn ông lên thay thế HLV Hữu Thắng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Chỉ có hơn 8% còn lại muốn HLV này tiếp tục gắn bó với ĐT Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại