Con trai không chúc mừng Thành Long dù thắng Oscar

Hoàng Linh |

Thắng giải Oscar là một vinh dự lớn nhưng con trai của Thành Long lại không hề chúc mừng ông về điều này.

Nhân dịp thắng giải Oscar danh dự cho những cống hiến trong điện ảnh suốt nhiều năm qua, Thành Long đã mở một bữa tiệc mời bạn bè để tham dự để ăn mừng chiến thắng này.

"Siêu sao võ thuật" đã mời hàng loạt những cái tên nổi tiếng trong showbiz đến tham dự như Lưu Gia Linh, Tạ Đình Phong, "thiên vương" Trương Học Hữu, Cổ Cự Cơ,…

Không chỉ vậy, Thành Long cũng "mở rộng cửa" tiếp đón hàng loạt phóng viên đến tham gia ngày vui này.

Con trai không chúc mừng Thành Long dù thắng Oscar - Ảnh 1.

Thành Long trong buổi tiệc chúc mừng đã thắng giải Oscar.

Con trai không chúc mừng Thành Long dù thắng Oscar - Ảnh 2.

Con trai không chúc mừng Thành Long dù thắng Oscar - Ảnh 3.

Con trai không chúc mừng Thành Long dù thắng Oscar - Ảnh 4.

Con trai không chúc mừng Thành Long dù thắng Oscar - Ảnh 5.

Con trai không chúc mừng Thành Long dù thắng Oscar - Ảnh 6.

Con trai không chúc mừng Thành Long dù thắng Oscar - Ảnh 7.

Ông còn mời nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz Hoa Ngữ đến tham dự.

Khi được hỏi về việc vợ Lâm Phụng Kiều và con trai Phòng Tổ Danh có suy nghĩ gì về việc ông đã đạt được giải Oscar danh dự, Thành Long cho biết, hai mẹ con họ vẫn rất bình thường, không nói gì nhiều.

Tuy biết nhận được giải Oscar là một vinh dự lớn nhưng Thành Long lại không hề nhận được một lời chúc mừng nào từ con trai Phòng Tổ Danh khiến mọi người hết sức bất ngờ. Bên cạnh đó, phóng viên cũng hỏi về vụ việc "tình cũ" của Thành Long là Ngô Ỷ Lợi và con gái riêng Ngô Trác Lâm xích mích lớn, ông hỏi lại: "Hôm nay là ngày gì vậy?"

Theo một số nguồn tin cho biết, Thành Long có vẻ tức giận khi bị hỏi chuyện về Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi và cô con gái ngoài giá thú Ngô Trác Lâm.

Con trai không chúc mừng Thành Long dù thắng Oscar - Ảnh 8.

Thành Long trốn tránh không muốn nói về "tình cũ" và "con riêng".

Cách đây không lâu, cựu Hoa hậu nổi tiếng một thời Ngô Ỷ Lợi và cô con gái Ngô Trác Lâm đã xảy ra xích mích đến nỗi phải mời cảnh sát đến.

Cho đến nay, những xung đột giữa "tình cũ" và "con riêng" của Thành Long vẫn chưa được giải quyết. Phóng viên nhanh chóng liên hệ với Thành Long nhưng ông tắt máy và ông bỏ về để né tránh câu hỏi khi xuất hiện trong sự kiện gần.

Trước đó không lâu, Thành Long còn bày tỏ sự hối hận vì đã đối xử với Ngô Trác Lâm như người dưng nhưng dường như chẳng muốn đoái hoài gì về con gái trong vụ việc gần đây.

Chính vì thái độ này của Thành Long khiến ông nhận phải không ít chỉ trích của cư dân mạng, bị nói là một "kẻ hèn nhát và giả dối".



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại