Rô bốt làm trái lệnh, ấn vỡ sọ nhân viên kỹ thuật trong nhà máy sản xuất ô tô

Diệp Anh |

Ngày càng nhiều rô bốt được đưa vào sử dụng thay thế sức lao động của con người. Tuy nhiên việc rô bốt làm trái lệnh, giết hại con người là một vấn đề cần xem xét nghiêm túc.

Wanda Holbrook – người phụ nữ 57 tuổi, có 12 năm làm nhân viên kỹ thuật tại nhà máy sản xuất linh kiện ô tô Ventra Ionia Mains ở Michigan "đã bị một con rô bốt tấn công và được phát hiện chết tại hiện trường" vào tháng 7/2015.

Chồng của nạn nhân – ông William Holbrook, đã đệ đơn lên tòa án liên bang Michigan nhằm kiện 5 công ty của Mỹ là Prodomax, Flex-N-Gate, FANUC, Nachi và Lincoln Electric – những đơn vị đã tham gia tạo ra chương trình rô bốt chết người.

"Wanda đang làm việc trong khu 140 -150 của nhà máy thì một con rô bốt ở khu 130 xuất hiện. Nó di chuyển, tiếp cận và ấn đầu nạn nhân vào giữa hai phần linh kiện, một phần do nó mang theo và một phần có sẵn trên máy lắp ráp, khiến hộp sọ Wanda bị nghiến vỡ, tử vong tại chỗ", nội dung đơn khiếu nại nêu rõ.

Các đồng nghiệp của nạn nhân đã phát hiện ra điều bất thường từ vết thương nghiêm trọng trên đầu nạn nhân.

Rô bốt làm trái lệnh, ấn vỡ sọ nhân viên kỹ thuật trong nhà máy sản xuất ô tô - Ảnh 1.

Nhà máy nơi xảy ra vụ tai nạn chết người.

Theo thiết kế, các ngăn trong mỗi khu vực của nhà máy đều được ngăn cách bởi những cánh cửa an toàn và rô bốt không thể chạm tới nạn nhân. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, con rô bốt đã gây ra điều tồi tệ.

"Rô bốt từ khu 130 không bao giờ được phép tiến sang khu 140 và nó cũng không bao giờ đặt một bộ phận khác vào máy lắp ráp nếu như máy chưa hoàn thành lắp ráp xong bộ phận có sẵn trên đó", thông tin từ vụ tố tụng cho hay.

Trước vụ việc này, người phát ngôn của công ty điện tử Lincoln Electric – bà Amanda Butler đã từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào.

"Trong khi chúng tôi không thể đưa ra bất cứ bình luận cụ thể nào trước khi xem xét lại vụ kiện, chúng tôi vẫn có thể nói rằng Lincoln Electric luôn cam kết thiết kế và sản xuất các giải pháp an toàn".

Đây không phải là lần đầu tiên robot gây ra cái chết cho con người. Trường hợp đầu tiên xảy ra vào năm 1979. Theo đó, một công nhân cũng thiệt mạng sau khi bị một "cánh tay" của con robot đánh trúng tại xưởng sản xuất ô tô Ford tại Michigan.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại