Cảnh sát Malaysia phúc đáp vấn đề mà luật sư của Đoàn Thị Hương nêu

Thành Công (TH) |

Luật sư Shanmugam cho hay, điều quan trọng là cái gì đã gây ra cái chết của Kim Chol vào thời điểm đó. Ông nói rằng sẽ đề nghị giới chức Malaysia khám nghiệm tử thi lần 2.

"Cảnh sát đã hoàn tất việc mổ khám nghiệm tử thi. Ai muốn tiến hành một cuộc mổ khám nghiệm nữa thì phải đệ đơn lên Tổng chưởng lý", tờ Thanh niên dẫn lời Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar phúc đáp về yêu cầu mổ khám nghiệm tử thi ông Kim Chol lần thứ 2 mà luật sư của Đoàn Thị Hương đã nêu.

Luật sư Shanmugam (người tình nguyện bào chữa cho nghi phạm Đoàn Thị Hương) hôm 6/3 nói rằng: "Làm thế nào thân chủ của tôi bị cáo buộc dùng tay thoa VX lên mặt nạn nhân nhưng lại không bị chất độc này ảnh hưởng?".

Trong một diễn biến khác, luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương thông tin trên tờ Zing.vn, ông tin rằng "sẽ có khám nghiệm tử thi lần hai và Tổng chưởng lý sẽ suy nghĩ về việc này".

Theo luật sư Shanmugam, thông tin "ông Kim Chol có vấn đề về tim, tiểu đường" có thể là yếu tố có lợi cho Hương khi bị buộc tội. Nếu chứng minh được ông Kim Chol không phải chết do chất độc thần kinh VX thì Hương có thể bị phạt lỗi hành vi nơi công cộng.

(Tổng hợp)





Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại