Bí mật không ngờ về những ngôi sao trên tiêm kích Su-35S: Kẻ nào bị bắn hạ tại Syria?

Bảo Lam |

Cách đây vài ngày, trên trang thông tin điện tử Warfiles.ru xuất hiện bài viết về ngôi sao đầy bí hiểm trên thân chiếc tiêm kích Su-35S của Nga từng có mặt tại Syria.

Tác giả bài viết khẳng định rằng, ngôi sao này được gắn lên bởi thành tích bắn hạ một thiết bị bay không người lái trên bầu trời Syria.

Tuy nhiên thực tế không phải vậy, ngôi sao trắng, theo giới chuyên gia về quân sự cho biết chỉ là ghi nhận chiếc máy bay đó đã tiêu diệt mục tiêu trong quá trình huấn luyện và vì thế nó không hề liên quan tới chiến dịch tại Syria.

Tác giả bài viết cũng đưa ra nhận định có thể chưa chính xác về những ký hiệu "bom màu đỏ" được in trên thân của chiếc Su-35. Mỗi một quả bom tượng trưng cho 10 chuyến cất cánh chứ không phải cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất.

Được biết, chính những máy bay Su-35 cùng với Su-30 hộ tống các máy bay ném bom Su-24 và Su-34 của Nga.

Tuy nhiên, bức ảnh mới xuất hiện trên mạng đúng là khiến độc giả phải đặt ra nhiều câu hỏi. Qua một bức ảnh được chụp tại sân bay "Hmeimim" (Syria) cho thấy ngôi sao có màu đỏ chứ không phải màu trắng.


Bí mật không ngờ về những ngôi sao trên tiêm kích Su-35S: Kẻ nào bị bắn hạ tại Syria? - Ảnh 1.

Ngôi sao màu đỏ bí ẩn (góc trên bên trái ảnh) trên tiêm kích Su-35S của Không quân Nga triển khai ở Syria.

Điều này có nghĩa duy nhất - đó là chiếc máy bay mang ngôi sao đỏ đã tiêu diệt một mục tiêu trên không trong một trận không chiến.

Liên quan tới mục tiêu thì nhiều khả năng đó là một thiết bị bay không người lái, tuy nhiên vẫn chưa rõ nguồn gốc của nó.

Các phiến quân IS chỉ sở hữu các thiết bị bay không người lái do thám siêu nhẹ (một vài chiếc được thiết kế lại thành máy bay tấn công), bay ở độ cao không quá 150-200m cách mặt đất. Việc tiêu diệt được một mục tiêu bay thấp như vậy là điều hoàn toàn không hề đơn giản.

Trên bầu trời Syria còn có mặt các thiết bị bay không người lái của Mỹ, Isarel và Thổ Nhĩ Kỳ. Hai quốc gia đầu tiên sử dụng cả những thiết bị bay không người lái tấn công hạng nặng với bán kính hoạt động lên tới hơn 400km.

Các phương tiện truyền thông Mỹ khó có thể im lặng trước sự việc thiết bị bay không người lái của họ bị bắn hạ trên bầu trời Syria, còn Isarel và Thổ Nhĩ Kỳ đều quan tâm tới việc hợp tác với Nga về vấn đề vấn đề Syria và có thể "giấu lẹm" sự việc nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại