Bí thư Đinh La Thăng: "Không giải phóng mặt bằng xong thì cứ nhắn tin cho tôi"

Thành Công (TH) |

Ông Thăng đã khẳng định như vậy khi lãnh đạo huyện Bình Chánh thông tin trong tháng 3 sẽ hoàn thành việc di dời 10 hộ dân trong diện giải tỏa.

Khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đến làm việc tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chiều 22/2, PGS.TS Ngô Minh Xuân (hiệu trưởng nhà trường) đã nêu lên những khó khăn về cơ sở vật chất trong giảng dạy.

Khó khăn lớn nhất của trường là giải tỏa khu đất cho dự án cơ sở 2 của trường là Viện - Trường Tân Kiên (Bình Chánh). Dù chỉ còn 10 hộ gia đình chưa chịu di dời nhưng đã chiếm tới hơn 40% diện tích đất của dự án này.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) nêu vấn đề cần thiết có một môi trường mô phỏng thực hành tốt, đó phải là một bệnh viện siêu đặc biệt gồm tất cả các chuyên ngành mà thế giới đang có.

PGS.TS Cao Văn Thịnh (Trưởng khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học) mong muốn thành phố hỗ trợ cho thành lập trường Đại học Điều dưỡng. Theo ông Thịnh, đội ngũ nhân lực để thành lập trường căn bản đủ, nhưng lại gặp khó khăn về mặt bằng.

Ngay khi đó, Bí thư Thăng chất vấn lãnh đạo huyện Bình Chánh về lý do 10 hộ dân chưa chịu di dời: "10 hộ dân này các anh đã tính đủ và có lợi cho dân chưa? Nếu chưa tính đủ thì làm sao dân chịu?".

Giới chức huyện Bình Chánh khẳng định sẽ hoàn thành cưỡng chế các hộ trên trong tháng 3 này.

"Cần tính đủ cho người dân trong giải phóng mặt bằng, để hoàn thành trong tháng 3. Đến tháng 3 không giải phóng mặt bằng xong thì cứ nhắn tin cho tôi", ông Thăng thẳng thắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại