Máy bay ném bom duy nhất từng phục vụ trong biên chế Không quân Việt Nam

Việt Hùng |

Trong thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ, Không quân Việt Nam từng được trang bị 8 máy bay ném bom phản lực Il-28 Beagle do Liên Xô sản xuất.

Lịch sử Không quân Nhân dân Việt Nam ghi nhận: Trong ba ngày cuối tháng 6/1965, 8 chiếc máy bay ném bom tầm trung Il-28 do phi công nước bạn điều khiển lần lượt hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sau chuyến bay dài từ sân bay quân sự của Liên Xô và quá cảnh trên đất Trung Quốc.

Đây chính là những chiếc máy bay ném bom đầu tiên trong biên chế Không quân Việt Nam. Trong số này có 4 chiếc chiến đấu (2082, 2084, 2086, 2088), 3 chiếc trinh sát chụp ảnh (2182, 2186) và 1 chiếc huấn luyện (2180).

Những chiếc Il-28 trên được biên chế cho Đoàn bay 929. Đến ngày 9/10/1972, Il-28 đã thực hiện trận đánh đầu tiên và duy nhất của Không quân Ném bom Việt Nam, tiêu diệt căn cứ Bun Loong của lực lượng Vàng Pao trên đất Lào.

Sang năm 1973, toàn bộ số Il-28 của Việt Nam đã được cho nghỉ hưu vì hết hạn sử dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là loại máy bay ném bom duy nhất từng phục vụ trong Không quân Việt Nam.

Máy bay ném bom duy nhất từng phục vụ trong biên chế Không quân Việt Nam - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại