Bị Bí thư Thăng phê "vô cảm", Sở Tài nguyên dỡ cột mốc cắm sát nhà dân

Đức Nguyên |

"Khi chúng ta chưa có trách nhiệm tận cùng với người dân, còn vô cảm thì rõ ràng cơ quan nào cũng đúng nhưng cuối cùng người dân khổ”, Bí thư Thăng nói.

Đúng là đúng luật nhưng rất vô cảm!

Chiều 8/2, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM đã phối hợp với các đơn vị có liên quan cho tiến hành tháo dỡ một số cột mốc bảo vệ an toàn hành lang sông tại khu vực Giồng Ông Tố, phường An Phú, quận 2.

Đây là những cột mốc được cắm vào đất của người dân mà Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã nêu ra trong cuộc họp với Quận ủy quận 2 sáng 7/2.

Theo đó, Bí thư Thăng thông tin, trước Tết Nguyên đán, ông Huỳnh Đảm - nguyên chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam phản ánh lên lãnh đạo thành phố rằng có những nhà dân tại khu dân cư nơi ông đang sống bị đánh dấu cắm mốc bảo vệ hành lang bờ sông ngay... giữa nhà.

"Bây giờ tôi hỏi các anh, tự dưng nhà mình đang ở, bị cột mốc cắm vô giữa nhà, các anh chịu không?" - Bí thư Thăng hỏi.

Có mặt tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: "Việc cắm mốc hoàn toàn đúng pháp luật", đó là theo quy định của Bộ GTVT và Bộ Xây dựng.

Việc đi đo mốc là Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo luật, theo phân cấp, chứ không chủ trì. Nếu có bất cập thì TP cần tập hợp để Sở rà soát lại.

Tuy nhiên Bí thư Đinh La Thăng không đồng ý: "Đúng là đúng luật nhưng rất vô cảm! Vấn đề là thái độ, cả khu phố của người ta được xây dựng, cấp phép xây dựng hẳn hoi, thế nhưng bây giờ cứ theo quyết định thì bị cắm mốc trong khi nhà đã được phép xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường làm đúng nhưng là đúng về phía các anh. Còn về mặt tổng thể, về lịch sử của khu phố, của khu nhà, của người dân thì không được.

Rõ ràng là khi chúng ta chưa có trách nhiệm tận cùng. Chúng ta còn vô cảm. Cơ quan nào cũng đúng nhưng người dân chịu khổ" - Ông Thăng nói tiếp.

Bí thư Thành ủy yêu cầu phải rút kinh nghiệm việc này, đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường phải bàn với quận 2 để xử lý cho dứt điểm, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Bị Bí thư Thăng phê vô cảm, Sở Tài nguyên dỡ cột mốc cắm sát nhà dân - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang tiến hành nhổ cột mốc cắm bên cạnh nhà dân. Ảnh: Nguyễn Hiền/Pháp luật TP HCM.

Không ảnh hưởng đến quyền lợi của dân

Liên quan đến vụ việc, những hộ dân bị cắm cột mốc sát nhà tỏ ra hoang mang không biết nhà mình sắp tới có bị giải tỏa không? Có trường hợp một hộ dân có ý định bán nhà nhưng người mua cứ thấy cắm cột mốc lại tưởng vướng quy hoạch nên không mua nữa.

"Như nhà tôi đang làm thủ tục thế chấp nhà để vay tiền, nhân viên ngân hàng xuống thẩm định, thấy có cột mốc nên lắc đầu vì sợ nhà đất đang trong diện thu hồi" - ông Phan Văn Lợi, ở số 299C20 thông tin với PV Báo Pháp luật TP HCM.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cho biết có 3 mốc xác định tọa độ đã được cắm vào đất của người dân.

Tuy nhiên ông Thắng khẳng định các mốc này không phải để xác định hành lang an toàn sông, nhà và đất của người dân vẫn được giữ nguyên hiện trạng theo giấy phép xây dựng đã cấp.

"Ở Giồng Ông Tố chúng tôi có cắm 3 mốc vào phần đất của người dân, ăn vào sát mép tường nhà. Đây chỉ là các mốc tạm, nhằm giăng tọa độ để xác định rõ phần diện tích đất bảo vệ hành lang sông theo quyết định 150.

Còn hành lang bảo vệ an toàn bờ sông vẫn được xác định từ mép đường khu dân cư trở ra. Hoàn toàn không có việc thu hồi đất của người dân trong quá trình cắm mốc", ông Thắng thông tin.

Ngay sau cuộc họp của Bí thư Thăng với quận 2, chiều 7/2 Sở Tài nguyên và Môi trường đã cử Trưởng phòng đo đạc bản đồ của Sở xuống hiện trường để giải thích rõ cho người dân đây chỉ là mốc tạm, khẳng định đất và nhà của người dân sẽ không bị ảnh hưởng khi cắm mốc chính thức.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại