Bí thư Thăng: "Cán bộ Sở không biết mặt Bí thư, Chủ tịch xã thì chứng tỏ mình xa dân"

Trường Nguyên |

Nói về tình trạng xây dựng trái phép, không phép ở huyện Bình Chánh, Bí thư Thăng yêu cầu Sở Xây dựng đưa một nửa "quân số" về đây tập trung xử lý.

Ngày 9/1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng có buổi thị sát tại hai xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Tại đây, Bí thư cho rằng tình trạng xây dựng không phép, trái phép đang rất nhức nhối với số vụ việc chiếm một nửa của TP.HCM.

"Trong 56 xã của TP.HCM, có 54 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và chỉ còn Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B chưa đạt. Cần phải tính toán lại cho phù hợp, không thể cứ để các xã giữ đất làm nông nghiệp thuần túy nữa. Nếu làm nông nghiệp thì phải là nông nghiệp công nghệ cao", Bí thư Thăng nhận định.

Ông chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trong Tuấn đưa một nửa số cán bộ về huyện Bình Chánh tập trung xử lý tình trạng xây dựng trái phép, không phép. Khi nào xử lý xong mới đưa về lại.

"Cán bộ Sở không biết mặt Bí thư, Chủ tịch xã thì chứng tỏ mình xa dân, làm sao mà giải quyết được. Tôi đề nghị anh Tuấn phải có giải pháp quyết liệt, đưa quân về giải quyết cho dứt điểm", ông Thăng chỉ đạo.

Trong quá trình thị sát, Bí thư Thăng thấy hai bên đường có nhiều rác thải liền quay sang hỏi ông Nguyễn Thanh Việt (Bí thư xã Vĩnh Lộc B) về kết quả kiểm điểm cán bộ vừa qua thế nào, ông Việt báo cáo kết quả kiểm điểm là hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Thăng: Cán bộ Sở không biết mặt Bí thư, Chủ tịch xã thì chứng tỏ mình xa dân - Ảnh 1.

Bí thư Thăng yêu cầu Sở Xây dựng quyết liệt xử lý xây dựng không phép, trái phép ở huyện Bình Chánh.

Lúc này, Bí thư Thăng truy: "Hoàn thành gì mà ngoài đường còn nhiều rác? Thùng rác có mà dân lại vứt rác ra đường? Cái này phải kiểm điểm chứ? Tôi không hình dung được một xã trong TP.HCM mà vấn đề môi trường lại như vậy?".

Vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết, tình trạng này do một số cơ sở sản xuất trên địa bàn 2 xã từ trước để lại. Trước đây những cơ sở này ở nội đô và tự di dời ra ngoại thành từ khi chưa có quy hoạch nên mới có tình trạng như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại