Người dân Hà Nội ùn ùn đi xin chữ đầu năm

Chí Cường |

Khác hẳn với không khí vắng vẻ trước Tết, phố ông đồ trong khuôn viên hồ Văn (thuộc di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám) trong những ngày đầu năm mới lúc nào cũng tấp nập người đến xin chữ.

Vẫn như các năm trước, Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 vẫn được tổ chức tại hồ Văn với sự tham gia của hơn 100 ông đồ đến từ 13 câu lạc bộ thư pháp và một số hoạt động tự do.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã đổ về khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để du xuân và xin chữ. Các gian hàng hầu như lúc nào cũng kín người vừa để xem biểu diễn thư pháp, vừa để nghe ông đồ giải thích ý nghĩa của chữ.

Người dân Hà Nội ùn ùn đi xin chữ đầu năm - Ảnh 1.

Xin chữ đầu năm là một nét văn hóa truyền thống của người Việt.

Người dân Hà Nội ùn ùn đi xin chữ đầu năm - Ảnh 2.

Các gian hàng luôn tấp nập người xin chữ.

Người dân Hà Nội ùn ùn đi xin chữ đầu năm - Ảnh 3.

Xin chữ đầu năm với khát vọng đón chào một năm mới an khang, thịnh vượng, con cháu chăm ngoan, học giỏi.

Người dân Hà Nội ùn ùn đi xin chữ đầu năm - Ảnh 4.

Một cậu bé chăm chú xem ông đồ biểu diễn thư pháp.

Người dân Hà Nội ùn ùn đi xin chữ đầu năm - Ảnh 5.

Hội chữ Xuân là một sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, sự hiếu học của mọi tầng lớp nhân dân.

Người dân Hà Nội ùn ùn đi xin chữ đầu năm - Ảnh 6.

Rất nhiều người đi xin chữ là các học sinh, sinh viên.

Người dân Hà Nội ùn ùn đi xin chữ đầu năm - Ảnh 7.

Hai bạn trẻ tranh thủ "selfie" với chữ vừa xin được.

Người dân Hà Nội ùn ùn đi xin chữ đầu năm - Ảnh 8.

Nhẫn nại chờ đến lượt mình xin chữ.

Người dân Hà Nội ùn ùn đi xin chữ đầu năm - Ảnh 9.

Các ông đồ năm nay đều đã được sát hạch từ năm trước.

Người dân Hà Nội ùn ùn đi xin chữ đầu năm - Ảnh 10.

Phố ông đồ sẽ còn hoạt động đến hết Rằm tháng Giêng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại