*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hôm nay, hàng nghìn lượt du khách đến Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) xin chữ đầu năm. Nét văn hoá này không chỉ mang đến cho người dân những bức thư pháp đẹp với nhiều nguyện ước tốt lành mà còn thể hiện lòng kính lễ đặc biệt, tôn vinh truyền thống hiếu học của Việt Nam.
Mỗi dịp Tết đến Xuân về ngay trong ngày đầu tiên của năm mới nhiều người dân Thủ đô sau khi đi lễ chùa, sẽ đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm cầu may mắn, an lành.
Từ Rằm tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng hằng năm là thời điểm người dân Thủ đô đổ về Phủ Tây Hồ lễ bái, cầu an. Đây cũng là thời điểm các thầy đồ viết sớ bận rộn nhất trong năm.
Cùng với tục khai bút đầu năm, người Việt còn có thói quen xin chữ và cho chữ vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là một việc làm mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa trọng tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà.
Người dân xếp hàng đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) thắp hương cầu tài lộc, thi cử đỗ đạt và xin chữ lấy may đầu năm.
Tục xin chữ là nét đẹp đầu xuân, thể hiện sự trân quý chữ nghĩa, trọng tri thức, đồng thời cũng là mong ước của mỗi người trong năm mới.
Khác hẳn với không khí vắng vẻ trước Tết, phố ông đồ trong khuôn viên hồ Văn (thuộc di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám) trong những ngày đầu năm mới lúc nào cũng tấp nập người đến xin chữ.
Có những cô gái yêu cầu viết những từ “hờn gian giận thế, “Không đội trời chung”, “Chết không nhắm mắt”. Đó là những từ cấm kỵ trong thư pháp.
(Soha.vn) - Có những du khách nước ngoài từng nghe danh các cụ đồ và tục xin chữ đầu năm của người Việt cũng ghé qua để tận mắt chứng kiến một nét đẹp văn hóa còn lưu sót lại.
(Soha.vn) - Xin chữ đầu năm, không phải là một việc đơn giản như chúng ta thường nghĩ mà đó là điều thiêng liêng, một việc quan trọng của gia đình.
Mấy năm gần đây, phố Văn Miếu được các thư pháp gia và du khách gọi tên là phố ông đồ dịp trước và sau Tết Nguyên đán.
Ngày Hội Xuân tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) khai mạc vào mồng 2 Tết đã thu hút hàng nghìn người dân thủ đô tham dự.