"Tấm bánh nghĩa tình" lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn

Mạnh Mường |

"Tấm bánh nghĩa tình" là chương trình gói và trao tặng bánh chưng thường niên của thầy trò trường ĐH Đại Nam, hướng đến những số phận bất hạnh, kém may mắn trong cuộc sống.

"Tấm bánh nghĩa tình" tròn 6 tuổi

Đã 6 năm liên tục, mỗi độ giáp Tết, thầy trò trường ĐH Đại Nam lại tự tay chuẩn từng nguyên liệu gói bánh chưng rồi tự tay gói ghém, và cùng nhau đun nấu nồi bánh chưng.

Khi tham dự sự kiện này, chúng tôi thầm cảm ơn những người đưa ra ý tưởng, thầm cảm mến những người duy trì và truyền lửa cho nó, cho hoạt động truyền đi yêu thương này.

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 1.

Sân trường ĐH Đại Nam hôm nay (13/01) nhộn nhịp, ngập tràn không khí xuân.

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 2.

Những "tấm bánh nghĩa tình" được các em nâng niu, trân trọng...

Năm nào cũng vậy, lại thấy những người thầy hăm hở, luôn luôn chân, lại thấy những sinh viên khóa trước hướng dẫn....

Nhìn như thể xuân đã đến ngay bên cạnh mình rồi vậy!

Có lẽ chúng tôi là người may mắn, khi năm nào cũng được lựa chọn là người đồng hành với hoạt động này của thầy và trò Đại Nam.

May mắn bởi được chứng kiến những hình ảnh rất xuân, may mắn được sống trong sự rộn rạo, nhộn nhịp, được hòa mình vào không khí chuẩn bị từng miếng bánh, gửi vào đó những yêu thương để chuyển đi khắp nơi.

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 3.

Hình ảnh thầy, trò trường ĐH Đại Nam ngày gói những chiếc bánh nghĩa tình 13/01/2017.

Khi làm bánh, có lẽ ai cũng nghĩ đến hình ảnh những cụ già neo đơn, những người lang thang cơ nhỡ không có nhà cửa để nương náu, tìm về; nghĩ đến hình ảnh những người thương binh đang sống ở các trung tâm và những người mù nghèo đơn độc trong thứ ánh sáng của riêng họ.

Từng chiếc bánh được vớt ra, nâng niu, lau khô sạch sẽ, dán giấy đỏ đỏ kèm những lời chúc thật trang trọng ấm áp!

Chỉ vậy thôi đã thấy đủ ấm áp rồi!

Chúng tôi có thể cảm nhận được sâu sắc thông điệp yêu thương mà những người truyền cảm hứng ở Đại Nam. Qua họ, thông qua hoạt động này, các em sinh viên sẽ học được nhiều hơn, chính chúng tôi cũng học được từ họ và các em thật nhiều!

Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục cao, có giá trị nhân văn rất sâu sắc của tập thể thầy trò trường đại học Đại Nam.

Những điểm đến của "Tấm bánh nghĩa tình" 2017

Năm nay, có điều đặc biệt hơn những năm trước là, bánh chưng được gói sớm, nhiều hơn và trao tặng sớm. Những năm trước, hoạt động trao tặng bánh thực hiện trong phạm vi Hà Nội, năm nay, bánh được gửi trao xa hơn.

Số lượng bánh chưng được gói là 1000 chiếc để bánh gửi tặng đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên nhiều địa bàn.

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 4.

Sinh viên Đại Nam đang háo hức với luộc nồi bánh chưng do chính tay các em vừa gói.

Bà Cao Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam cho biết: "Hoạt động Tấm bánh nghĩa tình năm nay với quy mô lớn hơn những năm trước, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đội ngũ cán bộ giảng viên, sinh viên trong trường. 

Chương trình ý nghĩa này không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc tới xã hội mà còn giáo dục tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cũng như bài học về sự sẻ chia yêu thương cho các thế hệ sinh viên trong Nhà trường".

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 5.

Bà Cao Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam chăm chú dõi theo các học trò của mình gói bánh chưng.

Em Nguyễn Thị Hằng, sinh viên năm nhất, Khoa Du lịch chia sẻ: "Ở quê vẫn thường hay xem bà gói bánh nhưng chưa biết gói, năm nay, xem thầy cô và các anh chị khóa trước gói và chuẩn bị thì em học được khá nhiều, em vui lắm.

Em nghĩ, hoạt động này không chỉ giáo dục sinh viên tinh thần cộng đồng, tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách mà còn có ý nghĩa với cá nhân mỗi em sinh viên khi Tết đến xuân về có thể tự tay gói bánh cho người thân và gia đình."

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 6.

Em Nguyễn Thị Hằng, sinh viên năm nhất, Khoa Du lịch, ĐH Đại Nam.

Theo kế hoạch, trong ngày 13/01 hoạt động thiện nguyện, tặng bánh tình thương trao đi hơn 300 chiếc bánh chưng đến Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Hà Nội, cơ sở Biên Giang – Hà Đông, và Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu – Hà Đông; người già neo đơn, người vô gia cư trên địa bàn Hà Nội...

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 7.

Thầy trò trường ĐH Đại Nam tặng bánh cho các em nhỏ tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Hà Nội, cơ sở Biên Giang, Hà Đông Hà Nội.

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 8.

Khoảnh khắc các em nhỏ vui chơi cùng sinh viên ĐH Đại Nam

Dự kiến, ngày 14 và 15/01, thầy trò trường Đại Nam tiếp tục trao tặng hơn 600 chiếc bánh và quà tặng tới Trại thương binh Thuận Thành – Bắc Ninh, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ và Hội người mù Hà Nội.

Một số hình ảnh tại hoạt động gói bánh chưng trong chương trình "Tấm bánh nghĩa tình 2017"

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 9.

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 10.

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 11.

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 12.

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 13.

Tấm bánh nghĩa tình lớn hơn, nhiều hơn, đi xa hơn - Ảnh 14.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại