Tưởng là ông bố trẻ chỉ giả vờ ôm con lao vào xe ăn vạ ai ngờ sự thật đáng trách hơn nhiều

Thu Trang |

Nhìn thì tưởng người đàn ông này chỉ đang định dàn dựng một vụ ăn vạ để đòi tiền bồi thường nhưng sự thật lại khiến dư luận cảm thấy phẫn nộ hơn nhiều.

Camera hành trình của chiếc ô tô bị người đàn ông này lao vào đã ghi lại được toàn bộ sự việc xảy ra vào 7:43 tối ngày 22/12 vừa qua tại Hạ Môn, tây nam Trung Quốc.

Theo đó, có thể thấy chiếc ô tô đang đi trên đường thì bất ngờ một người đàn ông từ đâu lao vào phía trước đầu xe với một bé trai ôm trên tay. Rất may, lái xe ô tô đã kịp thời nhấn phanh nên không có bất cứ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Được biết, sau khi lao vào đầu xe bất thành, người đàn ông kia đã hỏi có phải xe có camera hành trình không và đề nghị xóa bỏ đoạn video. Thế nhưng, người lái xe đã từ chối và hỏi lại có phải anh chàng kia làm vậy là để ăn vạ hay không và dọa sẽ báo cảnh sát.

Sau khi sự việc xảy ra, đoạn video này đã được đăng tải trên các trang web tin tức lớn của Trung Quốc như QQ.com và The Paper.

Tưởng là ông bố trẻ chỉ giả vờ ôm con lao vào xe ăn vạ ai ngờ sự thật đáng trách hơn nhiều - Ảnh 2.

Ban đầu, hầu hết cư dân mạng đều cho rằng chắc anh chàng kia lại định ăn vạ đòi tiền như bao vụ ăn vạ đã trở nên quá quen thuộc ở Trung Quốc mà thôi.

Tuy nhiên, cảnh sát Hạ Môn cho biết sự thật là sau khi cãi nhau với vợ, người đàn ông này đã cả giận mất khôn nảy ra ý định cực kỳ dại dột là ôm con lao vào xe định tự tử.

Rất may là ý định của ông bố trẻ này bất thành và 2 bố con không bị tổn thương gì nên cảnh sát chỉ giáo huấn cho anh ta một bài rồi thả ra.

Sau khi biết sự thật, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của ông bố trẻ. Chỉ trong một phút bốc đồng mà người làm cha đã chẳng màng đến sự an toàn của con trai mình.

"Cho dù có tức giận tới đâu đi chăng nữa thì con trẻ cũng là người vô tội. Thật may khi cháu bé không hề hấn gì", một cư dân mạng bình luận.

"Tại sao lại có người cha suy nghĩ nông cạn và đầy liều lĩnh như vậy. Nếu ô tô này đi với tốc độ nhanh thì không biết hậu quả sẽ thế nào?", một người khác chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại