Bị Duterte "cấm" họp Nội các, phó Tổng thống Philippines thẳng thừng từ chức

Thi Anh |

Bà Leni Robredo cho rằng: Âm mưu "giành giật" vị trí Phó Tổng thống Philippines đang được thực thi.

Ngày 4/12, Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo đã tuyên bố rút lui khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Điều phối Phát triển Đô thị và Nhà ở (HUDCC), một vị trí trong Nội các của ông Duterte, chỉ 150 ngày sau khi nhận nhiệm vụ.

Bà Robredo cáo buộc, một quan chức ở Malacanang được chỉ thị rằng: Phải cấm bà Robredo tham dự các cuộc họp Nội các.

Trước đó, Chánh văn phòng Nội các Philippines Leoncio "Jun" Evasco Jr. tiết lộ với tờ Inquirer: Tổng thống Duterte đã yêu cầu ông thông báo cho bà Robredo và Patricia Licuanan - Chủ tịch Ủy ban Cao học - ngừng tham gia họp nội các vì "những khác biệt không thể hòa giải" từ thứ Hai, 5/12. Evasco không giải thích những khác biệt ấy là gì.

Nhưng thay vì chấp hành mệnh lệnh, bà Robredo lại có một quyết định khác.

"Đây là giọt nước làm tràn ly bởi yêu cầu ấy khiến tôi không thể thực thi được nhiệm vụ của mình. Vì thế, tôi sẽ chính thức xin rút lui khỏi Nội các vào thứ Hai", bà Robredo nói trong một thông cáo được công bố đêm 4/12.

Theo bà Robredo, "những sự kiện xảy ra gần đây" cho thấy "một âm mưu giành giật vị trí Phó Tổng thống đang bắt đầu được thực thi". Là Phó Tổng thống đắc cử, bà tuyên bố sẽ không để vị trí này bị cướp mất.

Trước quyết định của Phó Tổng thống, Evasco cho biết: "Nếu tình huống là như vậy, chúng tôi sẽ buộc phải tìm một người khác để đảm trách chức vụ Chủ tịch của HUDCC".

Với cách biệt rất thấp - chỉ 263.473 phiếu bầu - bà Robredo đã vượt qua Nghị sĩ Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. để giành chiến thắng trong cuộc tranh cử Phó Tổng thống Philippines hồi tháng 5 vừa qua. Ông Marcos hiện đang đệ trình khiếu nại lên Tòa án Bầu cử Tổng thống.

Ngày 20/10, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, ông Duterte đã nhắc tới một khả năng: "Nếu (Bongbong) giành chiến thắng trong vụ khiếu nại này, ông ta có thể sẽ là Phó Tổng thống của chúng ta".

Tuy nhiên, Evasco khẳng định, mệnh lệnh "cấm" bà Robredo họp Nội các không liên quan tới vụ khiếu nại của Marcos Jr.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại