Chủ tịch xã bị tố đánh trưởng thôn tại trụ sở ủy ban

Gia Hưng |

Đến để hỏi về việc cấp xi măng xây dựng nông thôn mới, giữa ông Huệ và Chủ tịch xã xảy ra xô xát. Hiện, cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ sự việc.

Trưởng thôn tố bị Chủ tịch xã đánh

Ngày 23/11, cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ thông tin ông Trần Quang Huệ (trưởng thôn 9, xã Cổ Đạm) tố cáo bị ông Nguyễn Thái Tứ - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm đánh ngay tại trụ sở ủy ban xã.

Chủ tịch xã bị tố đánh trưởng thôn tại trụ sở ủy ban - Ảnh 1.

Ông Huệ kể lại sự việc lúc xảy ra ẩu đã tại trụ sở uỷ ban với Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm.

Theo thông tin tố cáo của ông Trần Quang Huệ (trưởng thôn 9), sáng 17/11, ông đưa 7 thanh niên đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì gặp ông Đồng (trưởng thôn 8).

Tại đây, ông Đồng yêu cầu ông Huệ trả lại 6 tấn xi măng trước đó đã vay của thôn này để làm đường nông thôn mới. Ông Huệ đáp lại vay sẽ trả nhưng để hỏi lại xã xem cụ thể như thế nào.

Một lúc sau, ông Huệ thấy ông Nguyễn Thái Tứ - Chủ tịch xã Cổ Đạm đang ở Trạm Y tế nên tiến lại gần rồi nói: "Đợt trước xã cấp xi măng cho thôn để làm đường nhưng bị thiếu nên tôi vay xi măng của thôn 8. Đợt này tôi gửi hồ sơ rồi nhưng không được xã cấp xi măng. 

Anh Tứ xem lại đi, thôn thì anh xem như con đẻ, thôn thì xem như con nuôi là thế nào?".    

Chủ tịch xã bị tố đánh trưởng thôn tại trụ sở ủy ban - Ảnh 2.

Đơn trình bày sự việc của ông Huệ.

"Lúc này ông Tứ trả lời tôi là: "Ông vay xi măng thôn 8 về làm đường nông thôn mới mà không báo cáo cho UBND xã nên giờ xã không giải quyết. Còn giờ xã cũng không có xi măng để cấp cho thôn ông để trả"", ông Huệ nói.

Thấy ông Tứ trả lời không thoả đáng, ông Huệ đi xe máy về thẳng trụ sở UBND xã gặp ông Phan Đình Ca - Phó chủ tịch UBND xã Cổ Đạm để trình bày tìm phương án giải quyết số xi măng đã vay.

Chủ tịch xã bị tố đánh trưởng thôn tại trụ sở ủy ban - Ảnh 3.

Ông Huệ chỉ vào vết thương của mình sau khi bị Chủ tịch UBND xã đạp vào hông.

Tại đây, ông Huệ đứng nói chuyện với ông Ca thì ông Tứ cũng vừa đi về trụ sở ủy ban xã và buông lời thách thức. 

"Sau đó ông Tứ đi vào văn phòng của UBND xã lấy một chiếc ghế có chân bằng sắt ra chỗ tôi đang đứng đánh một phát trúng vào hông tôi.

Khi ông Tứ định đi vào thì tôi túm lấy cổ áo ông này rồi hô hoán người dân đến để làm chứng", ông Huệ kể lại và khẳng định việc ông Tứ đánh mình có nhiều người ở ủy ban thấy.

Sau vụ ẩu đã trên, ông Huệ bị vết thâm tím ở hông. Bức xúc nên ông Huệ đã tố cáo sự việc lên xã để vào cuộc làm rõ.

"Ông ấy xúc phạm tôi, tôi chỉ là phản xạ tự vệ"

Chủ tịch xã bị tố đánh trưởng thôn tại trụ sở ủy ban - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thái Tứ - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm trình bày sự việc với PV.

Để có thông tin thêm về sự việc, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thái Tứ - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm.

Theo đó, ông Tứ thừa nhận giữa ông và ông Huệ có xảy ra xô xát, cãi vã nhau tại trụ sở uỷ ban. Tuy nhiên ông Tứ khẳng định mình không chủ động mà do trước đó ông Huệ đã có lời lẽ xúc phạm, nắm cổ áo, xé áo nên ông Tứ mới dùng chân đạp để tự vệ.

"Tôi có giải thích với ông Huệ là do ông ấy không lập hồ sơ gửi UBND xã để trình huyện nên đợt này chỉ có 4 thôn được tỉnh cấp xi măng nhưng ông Huệ văng tục chửi tôi tại trụ sở xã.

Ông ấy văng tục, chửi tôi giữa ủy ban. Rồi ông ấy lao đến xé 2 áo tôi làm tôi bị xây xước ở cổ. Sau đó tôi chỉ dùng chân đạp hai lần vào hông ông Huệ chứ không có dùng ghế đập. 

Vì tôi đi giày nên có vết thâm. Ông Huệ còn có một số lời nói xúc phạm cơ quan hơn cả việc xúc phạm tôi. Việc tôi đánh ông ấy là phản xạ tự vệ. Trong vụ việc này, cả hai bên đều có lỗi", ông Tứ nói.

Khi thấy giữa ông Tứ và ông Huệ xảy ra ẩu đả, những người xung quanh liền chạy đến can ngăn nên sự việc được dừng lại.

Chiều 22/11 vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cổ Đạm đã có buổi họp bàn giữa các bên liên quan để giải quyết sự việc trên. Trong buổi họp có sự góp mặt của ông Nguyễn Thái Tứ và ông Trần Quang Huệ.

Tại buổi họp này, ông Tứ đã đứng lên phát biểu nguyên nhân xảy ra vụ xô xát là do ông Huệ nhưng ông Tứ sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện để cùng nhau hướng đến những việc làm chung của xã. Ông Tứ cũng xin lỗi trước tập thể vì sự việc vừa qua.

Chủ tịch xã bị tố đánh trưởng thôn tại trụ sở ủy ban - Ảnh 6.

Chiếc áo của ông Tứ bị ông Huệ xé rách.

"Trong buổi họp, tôi khẳng định tôi không sai, sự việc do ông Huệ gây ra nhưng tôi sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện để cùng hướng tới cái chung, làm việc của xã. Tôi cũng xin lỗi trước tập thể không phải vì tôi sai mà vì xảy ra sự việc trên.

Ông Huệ nói xin về nhà suy nghĩ thêm nên chưa ký vào biên bản buổi họp hòa giải", ông Tứ nói và cho biết vì sự việc chưa nghiêm trọng nên phía Uỷ ban kiểm tra huyện ủy đã giao cho Đảng ủy xã họp giải quyết nội bộ. 

Trưa 23/11, trao đổi với PV ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân xác nhận về sự việc và cho biết, sau khi nhận thông tin, huyện đã chỉ đạo các phòng ban xuống trực tiếp làm việc với xã từ ngày 20/11.

"Hiện, huyện đã giao cho phòng Thanh tra, phòng Nội vụ và các phòng liên quan xuống trực tiếp làm việc với xã, các bên liên quan. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo lại với các cơ quan báo chí", ông Nam nói.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại