Trump cân nhắc yêu cầu Giám đốc FBI từ chức vì không "điều tra đến cùng" bà Clinton

Hải Võ |

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa quyết định có yêu cầu Giám đốc FBI James Comey từ chức hay không.

Trả lời phỏng vấn của nhà báo Lesley Stahl trong chương trình "60 Minutes" của đài CBS (Mỹ) hôm Chủ nhật, 13/11, ông Trump tỏ ra lưỡng lự khi được hỏi về dự định của mình đối với Giám đốc Comey - người đã quyết định chấm dứt cuộc điều tra vụ bê bối sử dụng email cá nhân của bà Hillary Clinton và bị đảng Cộng hòa phản ứng gay gắt.

"Tốt hơn là tôi sẽ không bình luận về chuyện đó vội," Trump nói. "Tôi vẫn chưa quyết định. Tôi rất tôn trọng ông ấy. Tôi tôn trọng FBI rất nhiều... Đã có nhiều vụ rò rỉ mà không có câu hỏi nào được đặt ra. Nhưng tôi chắc chắn sẽ trao đổi với ông Comey."

Tổng thống đắc cử Mỹ nói thêm: "Tôi muốn tìm hiểu thêm, có thể ông ấy có những lý do rất chính đáng cho những việc đã làm."

James Comey đã giữ cương vị Giám đốc FBI hơn 6 năm trong nhiệm kỳ 10 năm của mình.

Ông Trump cũng ngần ngại khi Stahl hỏi rằng liệu ông có thực hiện lời đe dọa đã đưa ra khi tranh cử về việc chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra bà Clinton.

Trump nói cựu Ngoại trưởng "đã làm một số việc tồi tệ" và cho biết ông "sẽ suy nghĩ về điều đó". Nhưng Trump dường như muốn chuyển chủ đề sang các vấn đề chính sách về chăm sóc y tế và người nhập cư.

"Tôi không muốn làm tổn thương họ," ông Trump gửi lời đến Bill và Hillary Clinton. "Họ là những người tốt... Tôi sẽ cho bà (Stahl-PV) một đáp án tốt và cuối cùng trong lần tới chúng ta thực hiện chương trình '60 Mintues' với nhau."

Trước đó, bà Clinton đã chỉ trích việc FBI tuyên bố tái điều tra vụ bê bối email của bà, chỉ hơn 1 tuần trước ngày bỏ phiếu, là một trong các nguyên nhân khiến bà thất cử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại