Hàng trăm nhà dân ở Hà Tĩnh bị ngập, hơn 30 nghìn học sinh phải nghỉ học

Gia Hưng |

Do mưa lớn kéo dài kết hợp với thuỷ điện xả lũ khiến một số địa phương ở Hà Tĩnh bị ngập nặng. Nhiều trường phải cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn.

Sáng 1/1, ông Lê Quang Vinh - Chánh văn phòng Ban phòng chống lụt bão huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, từ tối 31/10 đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có mưa rất to.

Đến 9h sáng 1/11, mực nước trên địa bàn huyện Hương Khê là 13,96m. Lượng mưa đo được từ 7h ngày 29/10- 5h sáng 1/11 là 504,8mm.

Do mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về hồ thuỷ điện Hố Hô là 1.135m3/s nên nhà máy thuỷ điện đã tiến hành xả 3 cửa van ở mức 1.081m3/s; nước qua tổ máy phát là 34m3/s. Mực nước ở thượng lưu là 68,29m.

Hàng trăm nhà dân ở Hà Tĩnh bị ngập, hơn 30 nghìn học sinh phải nghỉ học - Ảnh 1.

Hiện nước lũ trên các sông trên địa bàn Hà Tĩnh đang dâng cao. Tại huyện Hương Khê là mức 13,96m. (Ảnh: DQ).

Theo báo cáo nhanh, do nước sông dâng nhanh đã làm nhiều xã trên địa bàn huyện Hương Khê ngập như xã Phương Mỹ, Hương Điền, Hà Linh, Hòa Hải, Hương Thủy, Hương Giang, Lộc Yên, Hương Đô, Phúc Đồng. Đặc biệt như xã Phương Mỹ đã bị cô lập.

Trao đổi với PV, ông Trần Đinh Hùng - Trưởng Phòng GD huyện Hương Khê cho biết, do mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều trường học ngập nên Phòng GD đã cho toàn bộ 59 trường học với hơn 21 nghìn học sinh trên địa bàn toàn huyện nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ông Đinh Văn Lâm - Chủ tịch xã Hương Đô (Hương Khê) cho biết, mưa kéo dài đã khiến hơn 500 hộ dân trên địa bàn xã bị nước ngập vào nhà. Hiện nước lũ vẫn đang lên và làm ngập nhiều tuyến đường liên xã, nhiều trường học và trụ sở của Uỷ ban xã.

Trong khi đó, xã Phương Mỹ bị cô lập nên chính quyền địa phương đã cho di dời gia súc, người già, trẻ em lên các vùng cao để đảm bảo an toàn.

Hàng trăm nhà dân ở Hà Tĩnh bị ngập, hơn 30 nghìn học sinh phải nghỉ học - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường bị ngập nặng chia cắt các địa phương. (Ảnh: DQ).

"Nước lũ đang dâng lên, hệ thống giao thông của xã tê liệt, địa phương đã bị cô lập hoàn toàn. Ngay trong đêm 31/10, xã đã cho di dời di dời gia súc, người già trẻ em lên các vùng cao", ông Nguyễn Hông Quân, Bí thư xã Phương Mỹ nói.

Tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, nước lũ làm ngập nhiều tuyến đường nên ngành giáo dục đã cho hơn 4 nghìn học sinh của 12 trường thuộc các xã bị ảnh hưởng nghỉ học.

Tại huyện Kỳ Anh, ngày 31/10 mưa lớn chia cắt nhiều tuyến đường nên toàn huyện đã có 49/59 trường phải cho học sinh nghỉ học.

Đến sáng nay 1/11, mực nước một số nơi đã rút nên các học sinh đã đi học trở lại. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn thì vẫn có khoảng 5 nghìn học sinh của 13 trường từ bậc mầm non đến THCS phải nghỉ học.

Hàng trăm nhà dân ở Hà Tĩnh bị ngập, hơn 30 nghìn học sinh phải nghỉ học - Ảnh 3.

Người dân đưa trâu bò đi tránh lũ. (Ảnh: DQ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại