Điều gì khiến bạn “nghiện” ngoại ngữ?

Theo Wikipedia, hiện có 400 triệu người trên thế giới dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ và hơn hơn 1 tỷ người xem thứ tiếng này như ngôn ngữ thứ hai. Thử xem, điều gì ở tiếng Anh có thể “gây nghiện” cho nhiều người đến thế!

"Tập thể dục" cho não bộ

Một nghiên cứu cho biết: Người biết ít nhất hai ngôn ngữ sẽ có sự nhạy cảm trong tư duy cao hơn những người khác.

Quá trình nghiên cứu chỉ ra lợi ích của khả năng nói được song ngữ nằm ở chỗ con người có thể phán đoán sự việc nhanh và chính xác hơn, đồng thời não bộ của họ cũng sử dụng ít năng lượng hơn so với những người chỉ biết một thứ tiếng.

Tiếp cận ngoại ngữ khi tuổi còn nhỏ sẽ giúp duy trì trí tuệ minh mẫn khi về già. Tuy nhiên, việc học ngoại ngữ không giới hạn độ tuổi, giới tính.

Theo thông tin mới công bố trên Annals of Neurology thì "sự linh hoạt về tư duy và nhận thức của con người được kích hoạt khi họ bắt đầu học một ngoại ngữ mới".

Với người trưởng thành, ngoại ngữ giúp kích thích hoạt động não bộ một cách liên tục, phòng chống bệnh lão hóa, tăng khả năng thích ứng với những tình huống mới mẻ và bất ngờ xảy ra trong đời sống.

Điều gì khiến bạn “nghiện” ngoại ngữ? - Ảnh 1.

Sau quá trình dày công nghiên cứu, các chuyên gia còn chỉ ra rằng: Ngoại ngữ giúp con người trì hoãn sự phát triển của Alzheimer.

Căn bệnh này có thể tấn công bất cứ ai và cho đến nay, các nước có nền y khoa phát triển bậc nhất vẫn chưa tìm ra liệu pháp chữa trị. Do đó, con người chỉ có thể phòng chống căn bệnh này theo lời khuyên của bác sĩ, một trong số đó là học thêm tiếng Anh.

Linh hoạt hơn trong việc xử lý tình huống

"Tác động quan trọng nhất của tiếng nước ngoài chính là nó ít bị tác động bởi cảm xúc hơn so với tiếng mẹ đẻ" - Nhà nghiên cứu Sayuri Hayakawa nhận định.

Theo bà, tâm lý sợ hãi, e ngại có thể thúc đẩy con người đưa ra những quyết định cảm tính và con đường đi đến sai lầm là điều khó tránh khỏi.

Điều gì khiến bạn “nghiện” ngoại ngữ? - Ảnh 2.

Vì vậy, ngôn ngữ thứ 2 chính là "trợ thủ" đắc lực giúp con người xử lý tình huống đời thường 1 cách linh hoạt và nhanh nhạy hơn. Điều này không có nghĩa là bất cứ ai có thói quen suy nghĩ bằng ngôn ngữ khác đều sẽ rơi vào trạng thái "nghĩ nhanh, làm ẩu".

Ngược lại, phản xạ có điều kiện với thứ tiếng khác tiếng mẹ đẻ sẽ khiến con người đưa ra quyết định thận trọng và ít cảm tính hơn.

Mở rộng mạng lưới bạn bè xuyên biên giới

Với ngôn ngữ chung này, bất cứ ai cũng có thể trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm học tập, làm việc, sở thích với những người bạn khác màu da, quốc tịch.

"Làm bạn với người nước ngoài học được nhiều điều hay ho lắm. Văn hóa và lối sống khác nhau khiến họ có những cách nghĩ, cách làm rất thú vị nhưng không kém phần hiệu quả.

Có tiếng Anh, việc kết bạn quốc tế không còn là điều khó khăn nữa" – Anh Đỗ Thành, học viên của Wall Street English, hào hứng kể về những tình bạn xuyên biên giới của mình.

Kịp thời nắm bắt thông tin quốc tế

Dù là tin tức kinh tế, chính trị Châu Âu hay xu hướng thời trang, làm đẹp đến từ Châu Á, bạn đều có thể dùng "chiếc chìa khóa" tiếng Anh để tìm hiểu những điều cần thiết cho cuộc sống của mình.

Khối lượng thông tin là vô cùng rộng lớn, quan trọng hơn cả là bạn có đủ vốn tiếng Anh để mang kiến thức của nhân loại về cho mình, phát triển năng lực và tăng cao khả năng hiểu biết hay không.

Điều gì khiến bạn “nghiện” ngoại ngữ? - Ảnh 3.

Ra đời nhằm mục đích hỗ trợ người Việt Nam tiếp cận kiến thức thế giới thông qua nền tảng tiếng Anh vững chắc, Wall Street English đã thiết kế các Khóa học dành cho người lớn bận rộn.

Với môi trường 100% giao tiếp bằng tiếng Anh, lớp học cực nhỏ với chỉ 4 học viên cùng trình độ, dưới sự chỉ dẫn của giáo viên nước ngoài, bất cứ ai bước vào Wall Street English đều có thể nhanh chóng cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Cùng Wall Street English làm chủ tiếng Anh - chiếc "chìa khóa vạn năng" giúp bạn mở được mọi cánh cửa! Chỉ trong tháng 10, Wall Street English dành tặng học bổng trị giá 7 triệu đồng cùng 1 vali cao cấp khi đăng ký học.

Gọi ngay (08) 6288 3566 hoặc bấm vào đây để biết thêm chi tiết!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại